Giá ngoại tệ ngày 3.1: USD tự do giảm nhẹ

Thanh Xuân
Thanh Xuân
03/01/2020 08:25 GMT+7

Giá USD trong nước vẫn không thoát khỏi xu hướng giảm liên tục dù lãi suất tiền đồng đang ở mức rất thấp.

Giá đồng bạc xanh giao dịch trên thị truờng liên ngân hàng luôn quanh mức giá mua của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước 23.175 đồng/USD, có nhiều khi còn giảm thấp hơn mức này 5 đồng/USD. Giá USD của các ngân hàng thương mại đối với các tổ chức, cá nhân vẫn duy trì ổn định, Vietcombank mua vào với giá 23.080 đồng/USD, bán ra 23.30 đồng/USD; Eximbank mua USD với giá 23.110 đồng, bán ra 23.240 đồng… Ngân hàng bán USD có giá cao hơn tự do từ 50 - 60 đồng, mỗi USD tự do hiện được mua vào với giá 23.160 - 23.170 đồng/USD, bán ra 23.180 đồng/USD.
USD đã kéo dài chuỗi ngày giảm giá từ tháng 11.2019 đến nay và chưa có dấu hiệu tăng lên dù rằng lãi suất tiền đồng trong hệ thống ngân hàng thời gian gần đây luôn ở mức thấp. Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất qua đêm quanh mức 2%/năm, 1 tháng dưới 4%/năm…; còn lãi suất USD dưới 2%/năm, như kỳ hạn qua đêm 1,8%/năm, 1 tuần 1,88%/năm… Chênh lệch giữa lãi suất tiền đồng và USD khoảng 0,2 - 2%/năm. Thanh khoản tiền đồng trên thị trường hiện nay khá tốt, cùng với nguồn ngoại tệ dồi dào nên không có hiện tượng đầu cơ vào USD khi lãi suất xuống thấp.
Trên thị trường thế giới, giá USD đã hồi phục trở lại từ mức đáy 6 tháng qua, chỉ số USD-index ngày 3.1 tăng 0,34 điểm, lên 96,81 điểm. Giá USD hồi phục một phần do Mỹ công bố lĩnh vực sản xuất của Mỹ tiếp tục đà mở rộng liên tiếp trong hơn 10 năm trở lại đây mặc dù có giai đoạn quý 3/2019 không được thuận lợi. Chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất ở mức 52,4 điểm trong tháng 12, gần bằng 52,5 điểm của tháng 11 đồng thời là mức dự báo. Thị trường đang chờ đợi thông tin từ phía Trung Quốc xác nhận việc ký kết thương mại với Mỹ giai đoạn 1 vào giữa tháng 1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.