Giá ngoại tệ ngày 28.2: USD chưa thoát khỏi cơn giảm giá

Thanh Xuân
Thanh Xuân
28/02/2020 09:00 GMT+7

Ngày 28.2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giảm 10 đồng/USD so với ngày 27.2, còn 23.224 đồng/USD.

Đồng bạc xanh trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục giảm 2 đồng/USD trong ngày 27.2, xuống còn 23.238 đồng/USD. Giá USD tại các ngân hàng thương mại khá ổn định, Vietcombank mua USD ở mức 23.140 đồng, bán ra 23.310 đồng; Eximbank mua USD 23.160 đồng, bán ra 23.290 đồng… Giá USD tự do tiếp tục giảm thêm 30 đồng, mua vào còn 23.250 đồng, bán ra 23.300 đồng mỗi USD. Giá USD trên thị trường thế giới vẫn tiếp tục giảm mạnh so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,5 điểm, còn 98,43 điểm.
Trong báo cáo vừa phát hành, hãng tín nhiệm Fitch cho rằng, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020 sẽ chỉ đạt 6,3% do những tác động tiêu cực từ dịch Covid-19, thấp hơn 0,5 điểm phần trăm so với mục tiêu 6,8% và cũng là mức dự báo của Fitch trước đó. Theo Fitch, tăng trưởng kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2020 bị dịch Covid-19 tác động mạnh, hoạt động sản xuất đình trệ do chuỗi cung ứng khu vực bị gián đoạn. Các gói kích thích tài chính, tiền tệ sẽ là cần thiết, giúp kinh tế vượt qua cú sốc tác động từ dịch bệnh. Fitch nhận định, kinh tế sẽ phục hồi vào nửa cuối năm nếu các chuỗi cung ứng trở lại hoạt động bình thường và nhu cầu du lịch bị dồn nén thời Covid-19 được giải tỏa.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng trong tuần này đã tiếp và làm việc với ông Robert Kaproth - Phó trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Ông Lê Minh Hưng đã trao đổi về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam và giải thích quan điểm điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước nhằm mục tiêu xuyên suốt là kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, nhấn mạnh Việt Nam không sử dụng chính sách tỷ giá nhằm đạt lợi thế cạnh tranh thương mại không công bằng.
Tại buổi làm việc, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm chỉ đạo thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Mỹ, có những chỉ đạo cụ thể, giao các Bộ, ngành xử lý, giải quyết thực chất những vấn đề hai bên quan tâm nhằm hướng tới cán cân thương mại song phương hài hòa và bền vững.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.