Giá ngoại tệ ngày 26.3: USD trượt giảm sau tin Mỹ tung 2.000 tỉ USD

Thanh Xuân
Thanh Xuân
26/03/2020 08:44 GMT+7

Giá USD trong và ngoài nước ngày 26.3 vẫn tiếp tục giảm. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trước thông tin về gói 2.000 tỉ USD hỗ trợ kinh tế khiến USD không còn là nơi trú ẩn.

Ngày 26.3, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm tỷ giá trung tâm thêm 5 đồng/USD, còn 23.245 đồng/USD. Giá USD giao dịch giữa các ngân hàng thương mại trên thị trường liên ngân hàng ngày 25.3 ở mức 23.610 đồng/USD, thấp hơn giá bán ra của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước 40 đồng, ở mức 23.650 đồng/USD.
Các ngân hàng thương mại vẫn ổn định tỷ giá USD đầu ngày, Vietcombank mua vào ở mức 23.485 đồng/USD, bán ra 23.675 đồng/USD. Đồng bạc xanh trên thị trường tự do sáng 26.3 tăng nhẹ 5 đồng/USD so với giá chiều 25.3, mua vào 23.715 đồng/USD, bán ra 23.810 đồng/USD.
Giá USD trên thị trường thế giới ngày 26.3 tiếp tục giảm so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-index giảm 1 điểm, xuống còn 100,97 điểm. USD đã không còn là nơi trú ẩn của các nhà đầu tư như thời gian qua khi thị trường chứng khoán hồi phục trước những gói hỗ trợ kinh tế của Mỹ. Chỉ số chứng khoán Mỹ Dow Jones tối 25.3 (tính theo giờ Việt Nam) tăng 495,64 điểm, tương đương 2,39%, lên 21.200,55 điểm; S&P 500 tăng 28,23 điểm, tương đương 1,15%, lên 2.475,56 điểm…
Ngày 25.3, các thượng nghị sĩ của 2 đảng Dân chủ, Cộng hòa và chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt thỏa thuận về gói kích thích kinh tế trị giá khoảng 2.000 tỉ USD nhằm giảm bớt tác động của Covid-19. Một số nội dung đang được bàn thảo như khoản trợ cấp khoảng 500 tỉ USD chi trả trực tiếp cho người dân theo 2 đợt. Dự kiến, các cá nhân có thu nhập 75.000 USD/năm sẽ được hỗ trợ tới 1.200 USD. Đối với gia đình có trẻ nhỏ, tiền trợ cấp sẽ tăng thêm, với một gia đình có 4 con nhỏ sẽ được nhận tổng cộng 3.000 USD.
Gói 500 tỉ USD hỗ trợ thanh khoản cho các lĩnh vực đang gặp khó. Trong đó, 61 tỉ USD được phân bổ cho các hãng hàng không và nhà thầu trong lĩnh vực vận tải hàng hóa và hành khách. 32 tỉ USD là tiền tài trợ và 29 tỉ USD là dạng khoản vay.
Khoảng 350 tỉ USD được cung cấp dưới dạng khoản vay cho các doanh nghiệp nhỏ. Các bệnh viện được trợ cấp lên tới 130 tỉ USD. Khoảng 250 tỉ USD được dành để tăng bảo hiểm thất nghiệp. Hơn 10 tỉ USD được phân bổ cho hoạt động phát triển thuốc chữa bệnh và 4 tỉ USD dành cho sản xuất khẩu trang, găng tay, áo choàng và máy thở...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.