Giá ngoại tệ ngày 2.5: USD tự do tiếp tục giảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
02/05/2020 08:39 GMT+7

Giá USD tự do ngày 2.5 tiếp tục giảm thêm 10 - 20 đồng/USD. So với mức đỉnh đạt hồi cuối tháng 3 gần 24.000 đồng/USD, giá USD tự do hiện nay giảm 500 đồng, tương đương 2%.

Giá mua USD tự do giảm 10 đồng, còn 23.450 đồng/USD, giá bán giảm 20 đồng, còn 23.500 đồng/USD. USD tự do hiện giảm 500 đồng so với mức đỉnh 24.000 đồng/USD xác lập hồi cuối tháng 3, tương ứng giảm 2%. Đồng bạc xanh tự do có giá bán ra xấp xỉ giá bán trong Vietcombank là 23.500 đồng và mua vào 23.300 đồng.
Giá USD trên thị trường thế giới tăng trở lại, chỉ số USD-Index tăng 0,23 điểm, lên 99,03 điểm. Trong đêm 1.5 (tính theo giờ Việt Nam), chỉ số USD-Index trên thị trường Mỹ có lúc giảm sâu xuống 98,8 điểm. USD và chứng khoán giảm mạnh trước thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế Trung Quốc. Thị trường lo ngại chiến tranh thương mại quay trở lại. Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ đang thiết lập các biện pháp đáp trả mới nhằm vào Trung Quốc để trừng phạt nước này liên quan đợt bùng phát virus corona. Ông Trump đổ lỗi Trung Quốc vì “cung cấp thông tin sai” khi virus xuất hiện từ thành phố Vũ Hán. Chỉ số Dow Jones giảm 622,03 điểm, tương đương 2,55%, xuống 23.723,69 điểm. S&P 500 giảm 81,72 điểm, tương đương 2,81%, xuống 2.830,71 điểm. Nasdaq giảm 284,6 điểm, tương đương 3,2%, xuống 8.604,95 điểm.
Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, USD mạnh vì nền kinh tế Mỹ và vì mọi người muốn giữ USD cũng như sự an toàn. Những đợt giảm giá của USD gần đây chỉ là tạm thời trong giai đoạn chờ đợi thuốc chữa trị Covid-19. Dịch bệnh Covid-19 chưa được khống chế thì như cầu USD trên thị trường rất lớn. Thị trường nắm giữ USD như một tài sản trong bối cảnh bất ổn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.