Giá ngoại tệ ngày 2.4: USD tăng theo số người nhiễm Covid-19

Thanh Xuân
Thanh Xuân
02/04/2020 08:46 GMT+7

USD tự do tăng trong sáng 2.4 khi ngân hàng ngưng hoạt động nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương . Trên thị trường thế giới, USD tiếp tục tăng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa kiểm soát được.

Giá USD trên thị trường tự do ngày 2.4 tăng 20 đồng, mua vào 23.740 đồng, bán ra 23.800 đồng. Đồng bạc xanh “tích tắc” tăng sau đợt giảm mạnh do các ngân hàng dừng giao dịch nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương. Trước đó, Vietcombank giảm giá USD xuống thấp, mua vào còn 23.440 đồng, bán ra 23.650 đồng; Eximbank mua USD còn 23.460 đồng, bán ra 23.630 đồng. Các ngân hàng thương mại có xu hướng giảm giá mua USD mạnh hơn so với bán ra trong vài ngày trở lại đây. Giá bán USD tại ngân hàng xấp xỉ giá bán ra của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.650 đồng/USD sau. 
Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới ngày 2.4 tiếp tục tăng điểm, chỉ số USD-Index tăng 0,2 điểm, lên 99,2 điểm. Tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng lan rộng và gia tăng tại Mỹ khiến nhà đầu tư quay lại nắm giữ USD, bán chứng khoán. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong đêm 1.4 (giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones giảm 973,65 điểm, tương ứng 4,44%, còn 20.943,51 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 114,09 điểm, tương ứng 4,41%, còn 2.470,5 điểm. Nasdaq giảm 339,52 điểm, tương ứng 4,41%, còn 7.360,58 điểm.
Mỹ công bố số ca dương tính Covid-19 vượt 210.000 người với hơn 22.000 người nhiễm mới và chưa có dấu hiệu nào của việc dừng lại các ca lây nhiễm. Số người tử vong tại Mỹ do dịch bệnh lên đến 4.700 ca. Theo Viện nghiên cứu chính sách kinh tế Mỹ, khoảng 20 triệu người lao động Mỹ có thể sẽ mất việc vào tháng 7 tới và điều này sẽ khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng cao trước những ảnh hưởng tiêu cực từ dịch. Trong khi đó, Ngân hàng đầu tư toàn cầu Goldman Sachs đã hạ triển vọng đối với nền kinh tế Mỹ trong quý 2/2020 với dự đoán tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ sẽ gia tăng 15% vào giữa năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.