Giá ngoại tệ ngày 16.1: USD trượt giảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
16/01/2020 09:12 GMT+7

Không khí giao dịch trên thị trường ngoại tệ không mấy sôi động vào những ngày cận tết, giá USD tiếp tục giảm.

Ngày 16.1, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 2 đồng, xuống còn 23.156 đồng/USD. Vietcombank mua USD với giá 23.095 đồng, bán ra 23.245 đồng. Trên thị trường liên ngân hàng, các ngân hàng giao dịch USD quanh mức 23.175 đồng/USD - ngang bằng với mức giá mua USD của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Giá USD trên thị trường tự do tăng 10 đồng, mua vào lên 23.190 đồng/USD, bán ra 23.210 đồng/USD. 
Trong khi đó giá USD trên thị trường thế giới sụt giảm so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,3 điểm, còn 97,1 điểm. Giá USD giảm do Mỹ công bố chỉ số giá nhà sản xuất trong tháng 12.2019 chỉ tăng 0,1%, thấp hơn dự báo 0,2% và thấp hơn so với mức 2,6% của năm 2018. Trước đó, theo Fed (Cục Dự trữ Liên bang Mỹ), sản lượng sản xuất của Mỹ đã giảm 7 tháng trong số 11 tháng của năm 2019.
Rạng sáng 16.1, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Theo thỏa thuận, Trung Quốc đồng ý tăng mua 76,7 tỉ USD hàng hóa của Mỹ trong năm đầu tiên của thỏa thuận, với 123,3 tỉ USD dự kiến trong năm thứ hai. Đổi lại, Mỹ cam kết sẽ không áp thêm thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc nhưng sẽ không vội dỡ bỏ hoàn toàn các mức thuế quan đã áp. Mức thuế 25% với 250 tỉ USD hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ sẽ được giữ nguyên. Trong khi đó mức thuế 15% được áp ngày 1.9.2019 lên 120 tỉ hàng nhập từ Trung Quốc sẽ giảm xuống mức 7,5%. Các điều khoản sẽ có hiệu lực 30 ngày sau thời điểm ký kết. Sau lễ ký kết, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ dỡ bỏ thuế quan chỉ khi đạt được thỏa thuận giai đoạn 2 với Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.