Giá ngoại tệ ngày 1.5: USD tăng trở lại

Thanh Xuân
Thanh Xuân
01/05/2020 08:49 GMT+7

Đồng bạc xanh sáng ngày 1.5 tăng nhẹ trở lại dù suốt tháng 4 xu hướng giảm "thống trị".

Giá USD tự do sáng 1.5 tăng 15 đồng/USD, giá mua lên 23.455 đồng, bán ra 23.525 đồng. Kết thúc tháng 4, các ngân hàng thương mại trong nước giảm giá USD 0,55 - 0,6%. Eximbank mua vào còn 23.330 đồng/USD, bán ra 23.500 đồng/USD. Giá mua USD tại Vietcombank còn 23.300 đồng/USD, bán ra 23.510 đồng/USD. Ngược lại, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 25 đồng/USD trong tháng 4, tương ứng 0,1%, lên 23.257 đồng/USD.
USD trên thị trường thế giới ngày 1.5 tăng so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index tăng 0,14 điểm, lên 99,64 điểm. Trong đêm 30.4 (tính theo giờ Việt Nam), giá USD giao dịch có lúc giảm xuống 99,35 điểm.
Giá USD tăng trở lại do thông tin thất nghiệp lần đầu của Mỹ công bố dù tốt hơn tuần trước nhưng vẫn ở mức cao 3,84 triệu đơn, vượt mức dự báo 3,5 triệu đơn. Thông tin này cũng đã lấy đi đà tăng giá của chứng khoán gầy dựng trong những ngày qua. Chỉ số chứng khoán Dow Jones giảm 288,14 điểm, tương ứng 1,17%, còn 24.345,72 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 27 điểm, tương ứng 0,92%, còn 2.912,43 điểm; Nasdaq giảm 25,16 điểm, tương ứng 0,28%, còn 8.889,55 điểm…
Một thông tin khác, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giữ nguyên chính sách tiền tệ của mình tại cuộc họp định kỳ vào thứ năm. Tuy nhiên, ECB cũng vẽ một bức tranh rất ảm đạm cho nền kinh tế khu vực đồng euro. Tổng sản phẩm quốc nội khu vực đồng euro giảm 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm hàng năm về GDP khu vực đồng euro lớn hơn nhiều so với mức giảm 4,8% GDP của Hoa Kỳ trong cùng kỳ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.