Giá ngoại tệ ngày 11.4: USD tiếp tục lao dốc

Thanh Xuân
Thanh Xuân
11/04/2020 09:03 GMT+7

Đồng bạc xanh đã tiếp tục giảm giá ngày thứ 2 liên tiếp. Ngân hàng Nhà nước công bố con số dự trữ ngoại hối cao nhất từ trước đến nay, 84 tỉ USD và chưa can thiệp thị trường thời gian qua.

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 11.4 ở mức 23.221 đồng mỗi USD, giảm 13 đồng/USD so với đầu tuần. Giá USD tại các ngân hàng thương mại vẫn tiếp tục giảm thêm 60 đồng, Vietcombank mua vào còn 23.310 đồng, bán ra 23.520 đồng. Eximbank mua USD với giá 23.320 đồng, bán ra 23.490 đồng… Kết thúc ngày giao dịch 10.4 trên thị trường liên ngân hàng, giá USD giảm 30 - 40 đồng, xuống còn 23.420 - 23.430 đồng mỗi USD. Trên thị trường tự do, USD giảm 10 đồng, còn 23.580 đồng, bán ra 23.620 đồng.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ông Lê Minh Hưng vừa công bố dự trữ ngoại hối lên 84 tỉ USD (tăng 4 tỉ USD so với đầu năm - PV). Đồng thời NHNN cũng chưa thực hiện bán ngoại tệ can thiệp thị trường. Thông tin này có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường ngoại tệ trong thời gian tới. Trước đó, giá USD tăng khá mạnh, các ngân hàng đẩy lên gần 23.800 đồng/USD, thị trường “chợ đen” đẩy lên gần 24.000 đồng/USD.
Trong khi đó, lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng giảm 0,1 - 0,5% ở những kỳ hạn dưới 1 tháng nhưng kỳ hạn 1 tháng giảm khá mạnh, 1%. Cụ thể ngày 9.4, lãi suất qua đêm giảm từ 2,7% của ngày 8.4 xuống 2,33%; kỳ hạn 1 tuần giảm từ 3,06% xuống 2,53%; 2 tuần giảm từ 3,19% xuống 2,85%. Ngược lại, kỳ hạn 1 tháng tăng mạnh từ mức 3,46% lên 4,44%. Trên thị trường mở (OMO), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm ra thị trường số lượng 1,04 tỉ đồng cho 1 thành viên trúng thầu vào ngày 10.4. Cách đó 1 ngày, không có giao dịch nào trên thị trường này sau khi lượng vốn khủng được bơm ra lên hơn 25.000 tỉ đồng nhiều ngày trước đó.
Giá USD trên thị trường quốc tế vẫn tiếp tục giảm so với các ngoại tệ khác nhưng mức độ đã chậm lại hơn. Chỉ số USD-Index giảm 0,11 điểm, xuống còn 99,5 điểm. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố gói hỗ trợ tài chính tiếp theo trị giá 2.300 tỉ USD nhằm giúp thị trường vượt qua khủng hoảng do dịch Covid-19. Fed cho phép các ngân hàng thương mại Mỹ cho các doanh nghiệp nhất định vay với kỳ hạn dài 4 năm, bên cạnh đó Fed cũng trực tiếp tăng mua trái phiếu của các bang đông dân hoặc bị thiệt hại nghiêm trọng. Từ chỗ khan hiếm, USD trên thị trường dư thừa làm suy giảm đà tăng giá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.