Giá ngoại tệ ngày 10.4: USD đồng loạt giảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
10/04/2020 08:34 GMT+7

Giá USD trên thị trường trong và ngoài nước ngày 10.4 đồng loạt giảm trước sự chuyển dịch dòng tiền sang chứng khoán khi các nước triển khai những biện pháp hỗ trợ nền kinh tế.

Ngày 10.4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giảm 14 đồng/USD so với ngày 9.4, còn 23.221 đồng/USD. Ngân hàng thương mại giảm giá mỗi USD 30 đồng, Vietcombank mua vào còn 23.370 đồng, bán ra 23.580 đồng. Eximbank mua USD với giá 23.380 đồng, bán ra 23.550 đồng. Trên thị trường liên ngân hàng ngày 9.4, giá USD giảm 30 đồng, còn 23.470 đồng/USD. Đồng bạc xanh trên thị trường tự do giảm mạnh 60 đồng, còn 23.570 đồng ở chiều mua vào và bán ra 23.640 đồng.
USD giảm giá trước thanh khoản tiền đồng trên thị trường đã tốt hơn. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào thầu 3.000 tỉ đồng trên thị trường mở với kỳ hạn 14 ngày, lãi suất giữ ở mức 3,5%. Không có thành viên tham gia trúng thầu. Lượng cầm cố trên thị trường mở từ đầu tháng 4 đến nay là 22.636,6 tỉ đồng.
Lãi suất tiền đồng giao dịch giữa các ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng ngày 9.4 tiếp tục giảm 0,27 - 0,36%/năm ở các kỳ hạn. Lãi suất qua đêm còn 2,48%, 1 tuần còn 2,72%, 2 tuần 2,98%, 1 tháng 3,14%. Lãi suất bình quân USD cũng giảm 0,09 - 0,18%, theo đó lãi suất qua đêm còn 0,78%, 1 tuần 1%; 2 tuần 1,1%, 1 tháng 1,38%.
Giá USD trên thị trường quốc tế giảm mạnh, chỉ số USD-Index giảm 0,7 điểm, còn 99,46 điểm. Những thông tin kinh tế không mấy khả quan. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tiếp tục ở mức cao 6,606 triệu đơn trong tuần kết thúc ngày 4.4, chỉ thấp hơn khoảng 260 nghìn đơn so với tuần trước đó và vượt mức 5 triệu đơn theo dự báo. Chỉ số niềm tin tiêu dùng do Đại học Michigan khảo sát chỉ ở mức 71 điểm trong tháng 4, giảm mạnh từ 89,1 điểm của tháng 3 và sâu hơn mức dự báo 75 điểm. Thế nhưng chỉ số PPI lõi tại Mỹ tăng 0,2% trong tháng 3 sau khi giảm 0,3% ở tháng 2, trái với dự báo không thay đổi.
Dòng tiền đang trở lại thị trường chứng khoán. Chỉ số Dow Jones tăng 285,8 điểm, tương ứng 1,22%, lên 23.719,37 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 39,84 điểm, tương ứng 1,45%, lên 2.789,82 điểm. Nasdaq tăng 62,67 điểm, tương ứng 0,77%, lên 8.153,58 điểm. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố gói hỗ trợ tiếp theo trị giá 2.300 tỉ USD nhằm giúp thị trường vượt qua khủng hoảng dịch Covid-19. Fed cho phép các ngân hàng thương mại Mỹ cho một số doanh nghiệp vay với kỳ hạn dài 4 năm, đồng thời Fed cũng trực tiếp tăng mua trái phiếu của các bang đông dân hoặc bị thiệt hại nghiêm trọng do Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.