Gia Lai: Hạn nặng, hàng trăm ha bắp mất trắng

22/11/2012 15:35 GMT+7

(TNO) Đã ba tháng nay, trời không một hạt mưa khiến hàng trăm ha hoa màu của huyện Kon Chro (Gia Lai) có nguy cơ mất trắng, người dân đối mặt nguy cơ trắng tay, thiếu đói.

“Đã ba con trăng tròn rồi mà Yang không cho mưa. Cây bắp không lớn nổi, cây thì có cờ rồi héo, quả chỉ to bằng hai ngón tay, chẳng có hạt nào. Đói thôi!” - Đinh Thị Uêo - người làng Brư, xã Chơ Glong (Kon Chro) - nói.

Gia Lai: Hạn nặng, hàng trăm ha bắp mất trắng
Nhiều diện tích trồng ngô của xã Chơ Glong mất trắng

Để đầu tư trồng 1ha bắp, người dân mất khoảng 18 triệu đồng tiền cày, giống, phân bón, chưa kể công chăm sóc. Người đồng bào thì mất khoảng tầm 15 triệu vì họ chủ yếu tự làm.

Riêng xã Chơ Glong đã mất 6 tỉ đồng tiền cày, giống, phân bón, chưa kể tiền công chăm sóc mấy tháng nay.

Ông Đặng Dìa, Phó trưởng phòng Phòng NN-PTNT huyện Kon Chro cho biết: Theo báo cáo chưa đầy đủ từ bốn xã Chư Krey, Chơ Glong, Yang Trung, An Trung; thiệt hại hoa màu do hạn nặng năm nay đã đến 700 ha. Chúng tôi đang thống kê, kiểm tra thiệt hại và sẽ tham mưu cho UBND huyện để hỗ trợ cấp giống cho bà con.

Tin; ảnh: Quốc Anh

>> Vụ thai nhi chết tại BV đa khoa tỉnh Gia Lai: Kết luận bác sĩ xử lý sai quy trình
>> Hoàng Anh Gia Lai mở bán căn hộ Thanh Bình (Q.7, TP.HCM)
>> Đề xuất đánh giá lại Phạm Quỳnh
>> Vỡ nợ hàng loạt ở Gia Lai
>> Vỡ nợ hàng loạt ở Gia Lai
>> Hoàng Anh Gia Lai không đồng tình với xếp hạng tín nhiệm của S&P
>> Tình nguyện hè tại Gia Lai
>> Hoàng Anh Gia Lai đạt lợi nhuận sau thuế 1.325 tỉ đồng
>> Sự thật về việc "chây ì thuế" của Hoàng Anh Gia Lai
>> BQL dự án thủy điện 7 nhận trách nhiệm gây ra lũ đột ngột ở Gia Lai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.