Giá hoa hồng Đà Lạt tăng gấp đôi ngày phụ nữ

18/10/2013 14:05 GMT+7

(TNO) Ngày 18.10, nhiều vựa hoa ở Đà Lạt cho biết, bạn hàng ở các tỉnh miền Trung đã gọi điện hồi đơn đặt hàng hoa cho ngày lễ Phụ nữ Việt Nam 20.10.

(TNO) Ngày 18.10, nhiều vựa hoa ở Đà Lạt cho biết, bạn hàng ở các tỉnh miền Trung đã gọi điện hồi đơn đặt hàng hoa cho ngày lễ Phụ nữ Việt Nam 20.10.

 Bão lụt miền Trung “kìm” giá hoa hồng Đà Lạt 2
Giá hoa hồng nói riêng, hoa các loại nói chung, chỉ tăng gấp đôi so với ngày thường, thay vì tăng gấp 3 - 4 lần như dịp này vào mọi năm

Theo các chủ vựa hoa cho biết, lí do là vì miền Trung vừa hứng chịu 2 cơn bão số 10 và 11 gây thiệt hại nặng nề nên người dân đang tập trung vào việc khắc phục hậu quả.

Do đó, giá hoa hồng nói riêng, hoa các loại nói chung chỉ tăng gấp đôi so với ngày thường, thay vì tăng gấp 3 - 4 lần như dịp này vào mọi năm.

Ghi nhận của PV Thanh Niên Online cho thấy, hoa hồng nhung có giá cao nhất từ 3.000 - 3.400 đồng/cành; hoa hồng màu trắng, cam, sen... giá từ 2.000 - 2.500 đồng/cành; hoa cẩm chướng đơn từ 1.100 đồng tăng lên 1.700 đồng/cành, cẩm chướng chùm giữ mức giá 1.100 đồng/cành; hoa sa lem 44.000đồng/ký.

Thực tế, hơn 1 tháng qua, thời tiết Đà Lạt mưa dầm kéo dài, ít nắng nên hoa thiếu quang hợp khiến nhiều diện tích hoa hồng bị bệnh rụng lá dẫn đến sản lượng hoa giảm.

Trong hai ngày qua, trời Đà Lạt hửng nắng, người trồng hoa đang tích cực chăm sóc để chuẩn bị hoa cho ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 sắp tới.

Tin ảnh: Lâm Viên

>> Chưa 8.3, giá hoa đã tăng
>> Giá hoa, cây cảnh Tết tăng, dự báo "cháy" đào
>> TP.HCM: 28 Tết, giá hoa lên chóng mặt!
>> Lập liên minh xuất khẩu hoa Đà Lạt
>> Festival Hoa Đà Lạt còn nhiều “hạt sạn”
>> Tìm đầu ra cho hoa Đà Lạt
>> Khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2010
>> Người đem “công nghệ” cho hoa Đà Lạt
>> Tưng bừng phiên chợ hoa Đà Lạt
>> Festival Hoa Đà Lạt 2010: Triển lãm hoa và cây cảnh quốc tế
>> Festival hoa Đà Lạt 2010: Nhộn nhịp trước giờ khai hội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.