Giá heo hơi ngày 8.7.2020: Bật tăng, miền Nam 'leo' mốc 90.000 đồng/kg

08/07/2020 12:48 GMT+7

Hôm nay (8.7), ghi nhận tại thị trường miền Nam, giá heo hơi lại “phi” lên mốc 90.000 đồng/kg, trong khi miền Bắc đã vượt ngưỡng này từ đầu tuần đến nay.

Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay (8.7) dao động trong khoảng 91.000 - 93.000 đồng/kg. Trong đó, các tỉnh như Ninh Bình, Thái Bình và Nam Định giữ mức heo hơi cao nhất, 93.000 đồng/kg.
Tại miền Nam, cách đây 3 tuần, giá heo hơi trong khu vực đã rời mốc 90.000 đồng/kg. Từ đầu tuần đến nay, heo hơi đi ngang dưới mức 88.000 đồng/kg, thế nhưng hôm nay tại Trà Vinh bất ngờ tăng 4 giá, lên 90.000 đồng/kg; một số địa phương khác như Long An, Bến Tre… giá heo hơi cũng lên mức cao 88.000 - 89.000 đồng/kg.
Tại miền Trung và Tây nguyên, heo hơi hôm nay đi ngang, dao động 81.000 - 90.000 đồng/kg, phổ biến ở mức 82.000 - 85.000 đồng/kg.
Ngày 8.7, lượng heo về hai chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền (TP.HCM) khoảng 5.000 con, trong đó có khoảng 700 con heo từ Thái Lan. Đáng lưu ý, số liệu từ các chợ đầu mối cho thấy, trung bình mỗi ngày có khoảng 700 con heo hơi từ Thái đổ về chợ. Tuy nhiên, qua tìm hiểu các nhà nhập khẩu chính thức heo sống từ Thái Lan về giết mổ, lượng heo nhập còn rất thấp, do thời gian vận chuyển cộng thêm các thủ tục kiểm dịch, cách ly… khiến heo nhập nếu đáp ứng được mọi thủ tục thông suốt, không phải chờ đợi cũng mất nửa tháng mới có heo đưa ra thị trường.
Thực tế, giá heo hơi trên thị trường vẫn “nhảy múa” từ sau khi có lệnh cho nhập heo sống từ Thái của Bộ NN-PTNT. Đến nay, heo nhập chính thức từ Thái đã được đưa ra thị trường hơn nửa tháng. Một số nhà nhập khẩu và thương lái phản ánh, heo hơi tại Thái đã tăng từ 52.000 đồng/kg lên 63.000 - 65.000 đồng/kg trong vòng chưa tới một tháng qua. Tính thêm các phí vận chuyển, heo Thái về đến biên giới Việt Nam và Lào, Campuchia phải hơn 78.000 đồng/kg. Dự kiến ban đầu giá heo hơi Thái nhập chính thức sẽ được bán ra thị trường khoảng 80.000 - 82.000 đồng/kg. Cập nhật đến hôm nay (8.7), heo hơi nhập từ Thái được một số công ty bán giá 83.000 đồng/kg, đến tay thương lái thêm 5 giá, lên 88.000 đồng/kg. Xem ra, kỳ vọng heo hơi Thái về nhiều, giá heo hơi trong nước sẽ được “kéo” xuống khó xảy ra.
Trong khi đó, chiều hôm qua (7.7), Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường trong chuyến đi kiểm tra việc tái đàn tại thành phố Hải Phòng khẳng định, đến quý 4/2020, số đàn heo sẽ bằng lượng heo có trước khi xảy ra dịch, lúc đó cung - cầu sẽ gặp nhau… Tất nhiên, dự báo của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT dựa trên số heo đang được tái đàn và heo giống được nhập khẩu, kết hợp chăn nuôi theo phương pháp sinh học, không có dịch bệnh... Nói về việc nhập khẩu thịt heo đông lạnh rồi nhập khẩu heo sống từ Thái về giết mổ, theo ông Cường, chỉ là giải pháp tình thế. Và thực tế cho thấy, ngay cả “giải pháp tình thế” vừa qua của Bộ NN-PTNT cũng chưa giải quyết được “tình thế” giá heo hơi neo cao chót vót cả năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.