Giá heo hơi hôm nay 2.3.2021: Giảm nhẹ, xuất hiện tình trạng bơm nước trước giết mổ

02/03/2021 10:24 GMT+7

Thị trường heo hơi tiếp đà giảm nhẹ tại nhiều địa phương. Một số tiểu thương tại chợ đầu mối TP.HCM phản ánh tình trạng bơm nước vào heo trước khi giết mổ đang gia tăng.

Ngày 2.3, heo hơi tại một số tỉnh ở miền Bắc như Tuyên Quang, Bắc Giang, Hưng Yên, Ninh Bình… giảm nhẹ 1-2 giá. Giá heo xuất chuồng của toàn vùng trong khoảng 75.000 - 77.000 đồng/kg. Tại các tỉnh miền Trung và Tây nguyên như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk cũng giảm 1 giá, xuống 75.000 đồng/kg do nhu cầu tiêu thụ giảm, đặc biệt là mối lo ngại tái dịch tả tại một số địa phương. Sau Tết nguyên đán, tại Nghệ An, dịch tả heo châu Phi đã tái bùng phát rải rác tại một số hộ chăn nuôi ở các huyện trên địa bàn tỉnh, buộc cơ quan chức năng phải tiêu hủy gần 200 con heo với tổng trọng lượng gần 10 tấn thịt. Mức giá heo hơi xuất chuồng chung toàn khu vực miền Trung và Tây nguyên hôm nay (2.3) dao động từ 74.000 - 77.000 đồng/kg.
Tương tự, giá heo hơi khu vực phía Nam tiếp tục điều chỉnh giảm tại nhiều địa phương, từ 76.000 - 78.000 đồng/kg. . Tại Cần Thơ và Kiên Giang xuất chuồng thấp hơn 2 giá so với ngày hôm qua, còn 76.000 đồng/kg; tại Đồng Nai, Bà Rịa thấp hơn 1 giá.
Trong khi đó, tại hai chợ đầu mối TP.HCM, tổng lượng heo về hai chợ khoảng 5.250 con. Theo phản ánh của một số thương nhân, heo to, mỡ nhiều nên chợ bán chậm. Đặc biệt, heo mảnh về chợ xuất hiện tình trạng bị bơm nước trước khi giết mổ gây khó khăn cho người bán lẫn người mua. Các chợ bán lẻ mua phải heo mảnh bị bơm nước đến trưa đã “bốc mùi” rất khó bán. “Nếu các cơ quan quản lý không ngăn chặn được tình trạng bơm nước vào heo thì cả nhà chăn nuôi lẫn tiểu thương đều gặp khó khăn trong bối cảnh thị trường đang “yếu” thế này”, một số ý kiến nhà chăn nuôi trên diễn đàn Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.