Giá heo hơi ngày 19.2: Miền Bắc đua tuột 5000 đồng/kg

19/02/2020 11:53 GMT+7

Sau khi “dùng dằng” liên tục mấy ngày không giảm, hôm nay (19.2), một số tỉnh phía bắc báo giá heo hơi giảm đến 5.000 đồng/kg.

Điển hình là Nam Định, Hà Nam giảm 5.000 đồng xuống 75.000 đồng/kg. Các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Hưng Yên từ 75.000 - 79.000 đồng. Trong khi đó, tại Vĩnh Phúc, heo hơi sáng nay tăng 2.000 đồng lên 81.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại dao động từ 79.000 - 83.000 đồng/kg. Giá heo hơi trung bình toàn khu vực phía bắc khoảng 78.000 đồng/kg trong ngày hôm nay.
Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng tiếp tục giảm so ngày hôm qua. Cụ thể, tại Sóc Trăng, Bạc Liêu giá heo đồng loạt giảm 4.000 đồng xuống 76.000 đồng/kg. Cần Thơ cũng giảm 2.000 đồng xuống 76.000 đồng/kg. Các tỉnh thành như Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Trà Vinh, Bến Tre, Vũng Tàu… giá heo hơi được thu mua với mức thấp hơn 75.000 - 78.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại và TP.HCM giá heo dao động từ 80.000 - 82.000 đồng/kg.
Trong khi đó, heo hơi tại khu vực miền Trung và Tây nguyên hôm nay đi ngang. Mức thấp nhất tại Đắk Lắk với 72.000 đồng/kg, cao nhất ghi nhận tại các tỉnh Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi với 83.000 đồng/kg.
Tại hai chợ đầu mối TP.HCM, ngày 19.2 có gần 5.500 con heo về chợ. Giá heo mảnh được cho là “khá tốt”, dao động từ 80.000 - 100.000 đồng/kg. Theo phản ánh của các tiểu thương, chợ vẫn còn chậm do tác động từ dịch bệnh Covid-19, tâm lý chung vẫn... đang chờ đến hết tháng 2, hy vọng khởi sắc. Nhiều cảnh báo từ chuyên gia chăn nuôi cũng cho thấy, lượng heo nhỏ được đưa ra thị trường hằng ngày khá lớn, báo động có những trại chăn nuôi tư nhân tái đàn, có thể không đảm bảo yêu cầu vệ sinh sinh học, bị tái dịch, buộc phải bán heo nhỏ “chạy” dịch.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.