Giá heo hơi ngày 17.5.2020: Tuần tăng nóng, kéo sát mức 100.000 đồng/kg

17/05/2020 10:01 GMT+7

Giá heo hơi có một tuần tăng nóng tại nhiều địa phương, cộng thêm 1 - 6 giá tùy nơi. Phiên cuối tuần hôm nay ngày 17.5, heo hơi nhiều nơi tại miền Bắc vẫn tiếp tục lên đến 98.000 đồng/kg, miền Nam 95.000 đồng/kg.

Heo hơi trên cả nước đã có một tuần tăng nóng tại nhiều địa phương. Tại các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, hai hôm nay heo hơi được rao bán giá 98.000 đồng/kg; các tỉnh Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam cũng tăng 5 giá trong tuần qua, lên mức 95.000 đồng/kg; các tỉnh còn lại như Thái Bình, Phú Thọ, Hà Nội, Thái Nguyên… dao động 93.000 – 94.000 đồng/kg; Nam Định, Ninh Bình… tăng 2 giá trong tuần lên 92.000 đồng/kg.
Mức giá heo hơi thấp nhất ở miền Bắc hiện tại là 92.000 đồng/kg, cũng là mức cao nhất tại khu vực miền Trung và Tây nguyên. Trong tuần qua, heo hơi tại miền Trung và Tây nguyên tăng 1 - 5 giá, dao động 88.000 – 92.000 đồng/kg. Các tỉnh Lâm Đồng, Bình Định tăng nóng 5 giá vọt lên 95.000 đồng/kg; Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Nam là 3 địa phương có giá heo hơi cao nhất vùng, lên 92.000 đồng/kg.
Tại miền Nam, sau một tuần tăng liên tiếp 1 - 5 giá tại nhiều nơi, giá heo hơi sáng 17.5 báo dao động 90.000 – 95.000 đồng/kg. Ngay thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai, nơi tập trung nguồn trại có lượng heo lớn hơn nhiều nơi khác, giá được các thương lái báo về khá lạnh lùng: “95.000 đồng/kg, muốn rẻ, tìm chỗ nào rẻ hơn mà mua”. Thậm chí, trên diễn đàn chăn nuôi Đồng Nai, có trại heo tại Nhơn Trạch (Đồng Nai) báo bán 50 con với giá 98.000 đồng/kg. Hiện khu vực phía nam, heo hơi tại Đồng Nai, Bến Tre chạm đỉnh 95.000 đồng/kg, các nơi khác như Bình Dương, Bình Phước và Vĩnh Long cũng tăng 5 giá trong tuần qua, lên mức 90.000 đồng/kg, Tiền Giang tăng 5 giá lên 92.000 đồng/kg; heo hơi tại Trà Vinh, Kiên Giang lên 94.000 đồng/kg; các tỉnh còn lại dao động 88.000 - 93.000 đồng/kg.
Tại 2 chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền (TP.HCM), lượng heo về chợ trong ngày 17.5 khoảng 4.500 con, giá heo mảnh dao động 110.000 – 125.000 đồng/kg. Trong khi đó, theo ghi nhận, giá thịt heo bán lẻ tại các chợ dân sinh khu vực TP.HCM ngày 17.5 dường như “không còn cửa” để tăng cao hơn, do giá thịt heo quá cao, chợ bán khá chậm, giá thịt heo dao động 140.000 – 250.000 đồng/kg tại một số chợ khu vực Q.Tân Bình, Q.11, Q.10. Ngoài thịt heo, các thực phẩm như tôm, cá, gà được bán tại chợ khá rẻ. Tôm thẻ nuôi loại lớn trước dịch bán tại chợ giá 250.000 đồng/kg, nay về 160.000 đồng/kg; cá nục bông 70.000 đồng/kg, nục Nhật 90.000 đồng/kg; gà nuôi công nghiệp lông màu đã làm sạch bán tại chợ giá 40.000 đồng/kg…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.