Giá heo hơi hôm nay 27.5.2021: Mức cao nhất 72.000 đồng/kg

27/05/2021 10:31 GMT+7

Giá heo hơi hôm nay đi ngang, sau khi tăng mạnh từ tuần trước, mức giá cao nhất ghi nhận tại khu vực miền Trung là 72.000 đồng/kg.

Ngày 27.5, giá heo hơi trên toàn quốc dao động trong khoảng 64.000 - 72.000 đồng/kg. Trong đó, miền Bắc từ 64.000 - 71.000 đồng/kg, Lào Cai tiếp tục giữ nguyên mức giá thấp nhất của cả nước từ vài ngày trước là 64.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại miền Trung và Tây nguyên, giá heo xuất chuồng vẫn ở mức cao, từ 67.000 - 72.000 đồng/kg. Cao nhất trong khu vực là Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế với giá heo hơi 72.000 đồng/kg.
Khu vực này liên tiếp trong mấy ngày qua xảy ra dịch tả heo châu Phi đáng lo ngại. Sau khi Quảng Trị tiêu hủy gần 1.000 con heo nhiễm dịch được nhập từ Thái Lan, trong tuần, tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cũng tiến hành tiêu hủy 12 con heo bị nhiễm dịch tả heo châu Phi. Hiện tại, nhiều xã ở huyện này cũng đã khoanh vùng cảnh báo nguy cơ dịch tả heo bùng phát.
Tại miền Nam, giá heo hơi không có biến động trong vài ngày qua, dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg. Tại hai chợ đầu mối khu vực TP.HCM hôm nay (27.5) có khoảng 5.600 con về chợ. Theo phản ánh của tiểu thương, chợ bán tốt, đến 6 giờ 30 sáng đã gần hết hàng bán, giá heo mảnh nhích thêm 2 giá với 87.000 đồng/kg. Dự báo trong vài ngày tới, giá heo mảnh sẽ tăng nhẹ.
Trong khi đó, giá heo hơi từ Công ty C.P Việt Nam bán ra là 71.000 đồng/kg. Heo hơi tại Trung Quốc từ 71.000 - 78.000 đồng/kg, mức chênh lệch giá heo hơi giữa Việt Nam và Trung Quốc đang ngày càng tiệm cận. Năm ngoái, giá heo hơi tại Trung Quốc luôn cao gấp rưỡi so với giá heo hơi trong nước. Theo một số chuyên gia trong ngành chăn nuôi, ngành chăn nuôi heo của Trung Quốc đã phục hồi nhanh từ nỗ lực đầu tư tái đàn và chăn nuôi theo phương pháp sinh học có hiệu quả tốt sau những đợt tàn phá của dịch tả heo châu Phi diễn ra từ năm 2018.
Dịch tả heo châu Phi càn quét qua quốc gia có đàn heo lớn nhất thế giới này, tạo nên cơn khủng hoảng thiếu thịt heo trầm trọng. Thế nhưng sau chuỗi những ngày tăng tốc nhập khẩu thịt heo đông lạnh, giá heo hơi tăng phi mã... từ năm 2020, Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào ngành chăn nuôi để giúp ngành này phục hồi. Ngân hàng Rabobank ước tính có 25 tỉ euro được đầu tư cho chăn nuôi heo tại Trung Quốc trong năm nay. Trước khi dịch tả heo xảy ra, Trung Quốc chiếm một nửa sản lượng heo toàn cầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.