Giá heo hơi hôm nay 15.12.2020: Miền Bắc đã vọt lên 74.000 đồng/kg

15/12/2020 16:22 GMT+7

Giá heo hơi tại khu vực phía Bắc tiếp tục tăng bất chấp các thông tin tái đàn tốt từ Bộ NN-PTNT đưa ra.

Ngày 15.12, giá heo hơi tại một số địa phương khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ tăng 1-2 giá. Cao nhất theo ghi nhận là tại Hải Dương và Hải Phòng với 72.000 - 74.000 đồng/kg. Các nơi khác như Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Phú Thọ… giá dao động từ 71.000 - 73.000 đồng/kg. Mức giá heo hơi khu vực miền Bắc hôm nay từ 69.000 - 74.000 đồng/kg.
Tại miền Trung và Tây nguyên cũng tăng 1-2 giá, đồng loạt các tỉnh khu vực Trung Trung bộ kéo dài từ Quảng Trị và Bình Định, giá heo hơi lên 71.000 đồng/kg. Giá heo xuất chuồng chung toàn vùng hôm nay khoảng 68.000 - 71.000 đồng/kg. Tại miền Nam giá heo hơi nhích nhẹ 1 giá ở vài nơi, giá chung toàn vùng từ 66.000 - 70.000 đồng/kg.
Giá heo mảnh bán tại các chợ đầu mối cũng tăng. Ngày 15.12, lượng heo mảnh về hai chợ đầu mối khu vực TP.HCM khoảng 6.000 con. Theo các tiểu thương, giá heo mảnh tăng vài giá, heo loại 1 giao dịch ở mức 90.000 - 97.000 đồng/kg.
Nguyên nhân dẫn đến việc tăng giá heo hơi do nhiều hộ chăn nuôi lo lắng tái dịch tả heo châu Phi, heo nhiễm bệnh sẽ bị tiêu hủy, nên dẫn đến tình trạng bán tháo. Một thương lái ở khu vực Quảng Bình cho hay, sau thông tin khoảng 30 con heo bị chết vì dịch tả tại huyện Tuyên Hóa, nhiều hộ chăn nuôi heo mới 60 - 70 kg đã gọi thương lái đến bán, trong khi loại heo này phải để 1 tháng nữa mới xuất chuồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.