Giá heo hơi hôm nay 1.3.2021: Giảm nhẹ ngày đầu học sinh trở lại trường học

01/03/2021 11:12 GMT+7

Khác với dự báo giá heo sẽ tăng do học sinh tại TP.HCM trở lại trường ngày 1.3 sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán và ngừa dịch Covid-19, heo hơi khu vực phía Nam giảm nhẹ.

Lượng heo mảnh đổ ra chợ đầu mối tăng trở lại ngày 1.3, tổng về hai chợ đầu mối ở TP.HCM gần 5.500 con và toàn “khủng long”, trên 100 kg. Chợ bán bình thường, chưa thấy dấu hiệu mua ồ ạt, tăng giá… Trước đó, các thương lái và thương nhân hai chợ đầu mối này đã dự báo lượng heo về chợ ngày đầu tháng 3 sẽ tăng mạnh lên đến 6.500 con. Lý do: học sinh toàn thành phố đi học lại, các bếp ăn tập thể có nhu cầu mua tăng, đặc biệt, sau rằm tháng Giêng, nhu cầu thường bật tăng trở lại. Giá heo mảnh bán tại chợ đầu mối hôm nay (1.3) giảm nhẹ so với ngày Chủ Nhật (28.2), dao động từ 90.000 - 100.000 đồng/kg, ngày 28.2 về hai chợ khoảng 5.150 con, giá từ 102.000 đồng/kg.
Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm 1 giá rải rác tại một số địa phương. Các tỉnh có sản lượng heo lớn giá về 76.000 đồng/kg như tại Bình Phước, Hậu Giang. Giá chung toàn vùng dao động từ 76.000 - 78.000 đồng/kg; miền Trung và Tây nguyên từ 74.000 - 77.000 đồng/kg; miền Bắc từ 75.000 - 78.000 đồng/kg. Trong tuần qua, giá heo hơi nhìn chung giảm nhẹ tại vài địa phương và đi ngang, từ 74.000 - 78.000 đồng/ kg trên cả 3 miền. Theo dự báo, giá heo hơi trong tuần nay khó biến động do nguồn cung thị trường khá ổn trong thời gian qua.
Trong khi đó, ở thị trường Thái Lan, theo báo cáo của Hiệp hội chăn nuôi Thái Lan mới công bố, giá heo hơi xuất khẩu của quốc gia này trong tháng 2.2021 đạt mức 2,6 USD/kg, tăng 30% so với tháng 12.2020. Tổ chức này dự báo lượng heo nái sẽ tăng nhẹ từ 1,15 triệu con trong năm 2020, lên 1,154 triệu con trong năm 2021. Lượng heo thương phẩm sẽ tăng từ mức 22,52 triệu lên 22,57 triệu con.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.