Giá gạo dự kiến khởi sắc từ tháng 7

04/06/2013 16:44 GMT+7

(TNO) Ngày 4.6, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho hay vừa điều chỉnh giá sàn xuất khẩu gạo.

Cụ thể, giá sàn đối với gạo 35% tấm trước đây 365 USD/tấn, nay giảm còn 360 USD/tấn. Trong khi đó, giá sàn áp dụng với gạo 25% tấm là 360 USD/tấn.

Trung Quốc và châu Phi được kỳ vọng sẽ tăng nhập khẩu gạo Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là Trung Quốc, khi lúa gạo ở tỉnh Hồ Nam - vùng cung cấp chính cho khu vực phía Nam của nước này bị nhiễm độc chất cadmium.

Giá gạo dự kiến khởi sắc từ tháng 7
Thị trường gạo đang trầm lắng - Ảnh: Trung Hiếu

Bên cạnh đó, các thị trường truyền thống nhập khẩu gạo của Việt Nam cũng được VFA dự báo sẽ mở cửa nhập khẩu trở lại trong thời gian tới.

Giá gạo Việt Nam ở mức thấp được coi là một yếu tố quan trọng thu hút khách hàng. Theo các chuyên gia kinh tế dự kiến, thị trường gạo sẽ khởi sắc từ tháng 7.2013.

Chủ tịch VFA Trương Thanh Phong cho biết hiện phương án mua tạm trữ đã có nhưng vấn đề quan trọng nhất là giải quyết đầu ra.

Sáu tháng đầu năm 2013, Việt Nam xuất khẩu 3,35 triệu tấn gạo, giảm so với dự kiến.

Năm 2013, Việt Nam dự kiến xuất khẩu từ 7-7,5 triệu tấn gạo, ít hơn khoảng 200.000 tấn so với năm 2012.

Đình Quân

>> Không hạn chế số lượng doanh nghiệp xuất khẩu gạo
>> Tăng giá sàn xuất khẩu gạo 5% tấm lên 410 USD/tấn
>> Công ty bị tố xuất khẩu gạo "chui" đã giải trình với VFA
>> Xuất khẩu gạo đạt kỷ lục
>> Xuất khẩu gạo năm 2012 đạt 7,7 triệu tấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.