Giá dầu và chứng khoán đồng loạt tăng phiên cuối tuần

16/06/2012 09:41 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (rạng sáng 16.6, giờ VN), thị trường chứng khoán thế giới ghi nhận "sắc xanh" tràn ngập trên các bảng giao dịch điện tử. Trong khi đó, giá dầu thô chỉ tăng nhẹ.

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (rạng sáng 16.6, giờ VN), thị trường chứng khoán thế giới ghi nhận "sắc xanh" tràn ngập trên các bảng giao dịch điện tử.

Tại Phố Wall (Mỹ), chứng khoán Mỹ tăng khả quan giúp chỉ số Standard & Poor’s 500 trở lại tuần tăng điểm đầu tiên kể từ tháng 4 vừa qua.

Theo các chuyên gia đánh giá, nguyên nhân giúp các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên này là nhờ thông tin các ngân hàng trung ương sẽ thực hiện những biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kiềm chế khủng hoảng nợ công châu u.

 Giá dầu, chứng khoán đồng loạt tăng phiên cuối tuần
Chứng khoán thế giới đồng loạt khởi sắc phiên cuối tuần - Ảnh: Reuters

Tất cả 10 nhóm ngành đóng góp vào S&P đều tăng. Cổ phiếu của ngân hàng JPMorgan Chase tăng 4%; cổ phiếu của Cabot Oil tăng 9,7%; cổ phiếu Johnson tăng 4,8%; cổ phiếu Facebook tăng 11%.

Tổng kết phiên cuối tuần, chỉ số S&P 500 tăng 1%, chốt phiên ở mức 1.342,84. Tính trong cả tuần vừa qua, chỉ số này đã tăng 1,3%, góp phần nâng tổng mức tăng của năm 2012 lên 6,8%.

Chỉ số Dow Jones Industrial tăng 212,97 điểm trong cả tuần này, tương đương mức tăng 1,7% so với cuối tuần trước, lên thành 12.767,17.

Trong phiên cuối tuần, chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,3%, lên mức 2872,80.

* Tại châu u, thị trường chứng khoán ghi nhận tuần tăng điểm thứ hai khi ngân hàng trung ương Anh công bố các biện pháp nởi lỏng thị trường tín dụng.

Thông tin này đã khiến giới đầu tư càng thêm kỳ vọng vào việc các ngân hàng trung ương sẽ hành động mạnh tay để kích thích kinh tế phát triển. Cùng với đó, các nhà đầu tư tỏ ra lạc quan trước những diễn biến trước cuộc bầu cử của Hy Lạp.

Chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực châu u tăng 0,9% trong cả tuần này, tạm dừng ở mức 244,21 điểm.

Có 15 trong số 18 thị trường thành viên đã tăng điểm trong tuần này. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,8%, chốt phiên ở mức 5.478,81 điểm.

Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 1,2%, riêng phiên cuối tuần này, chỉ số CAC 40 đã tăng 1,82% lên mức 3.087,62 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 1,48% trong phiên cuối tuần, đưa tổng mức tăng trong tuần này lên thành 1,6%, chốt tuần ở mức 6.229,41 điểm.

Chỉ số IBEX 35 Tây Ban Nha tăng trở lại 2,6% trong tuần này, trong khi chỉ số ASE của Hy Lạp tăng đến 14%. 

* Tại châu Á, phiên cuối tuần cũng khép lại với "sắc xanh" tràn ngập, chỉ số MSCI Asia Pacific ghi nhận tuần tăng điểm mạnh mẽ nhất trong gần 5 tháng trở lại đây. Giới đầu tư lạc quan về khả năng các định chế tài chính từ châu Á tới Mỹ sẽ sử dụng nhiều biện pháp làm dịu cuộc khủng hoảng nợ công ở châu u vẫn là nguyên nhân chính giúp chứng khoán tăng điểm.

Chỉ số MSCI Asia Pacific tăng 1% trong phiên cuối tuần, tăng tổng cộng 2,4% trong tuần này.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,01%, lên mức 8569,32 điểm. Chỉ số HSI của Hồng Kông tăng 2,3%, lên mức 19.233,94 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite và CSI 300 của Trung Quốc lần lượt tăng 0,47% và 0,3%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,4%, trong khi đó chỉ số KOPSI của Hàn Quốc bất ngờ giảm 0,7% trong phiên cuối tuần này.

Tính từ đầu năm tới nay, chỉ số MSCI Asia Pacific đã giảm 0,8%, trong khi S&P 500 của Mỹ tăng 5,7% và chỉ số STXE 600 giảm 1,1%.

* Trên thị trường dầu thô, giá dầu thô WTI kỳ hạn giao tháng 7.2012 tại New York (Mỹ) tăng nhẹ 0,12 USD/thùng, lên thành 84,03 USD/thùng. Tổng kểt cả tuần này, giá dầu thô tại New York giảm nhẹ 0,7 USD.

Giá dầu Brent giao tháng 8.2012 tại London (Anh) tăng 0,44 USD, tương đương mức tăng 0,5%, lên chốt phiên ở mức 97,61 USD/thùng.

Thu Hạnh

>> Giá dầu bất ngờ tăng mạnh
>> Giá vàng lên 42,28 triệu đồng/lượng
>> “Nhóm thiểu số thao túng” của nền kinh tế Nga
>> Bỏ trần lãi suất ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.