Giá dầu thô xuống dưới 100 USD/thùng

05/05/2012 11:08 GMT+7

(TNO) Đêm 4.5 (rạng sáng 5.5, giờ Việt Nam), giá dầu thô tại New York (Mỹ) và London (Anh) bất ngờ giảm mạnh. Giá dầu giao kỳ hạn tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên cuối tuần dưới mốc 100 USD/thùng.

>> Giá xăng tăng 900 đồng/lít

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 4.5, giá dầu giao tháng 6 tại NYMEX giảm mạnh 4,05 USD/thùng, tương đương giảm 3,9% so với phiên trước đó, chỉ còn 98,49 USD/thùng. Đây là phiên có mức giá chốt thấp nhất của mặt hàng dầu thô kể từ ngày 7.2.2012, đồng thời là phiên giảm mạnh nhất kể từ 14.12.2011. Tổng kết tuần này, giá dầu giao kỳ hạn tại NYMEX đã giảm 6,1%.

Giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn tại London giảm 2,9 USD/thùng, tương đương mức giảm 2,5%, xuống chốt phiên ở mức 113,18 USD/thùng. Đây là giá chốt phiên thấp nhất kể từ 2.2.2012.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân lớn nhất khiến giá dầu thô giảm mạnh trong phiên này là do thị trường lao động Mỹ không khởi sắc như kỳ vọng trước đó. Báo cáo chính thức của Bộ Lao động Mỹ công bố tối 4.5 (giờ Việt Nam) cho thấy trong tháng 4, nước Mỹ chỉ tạo thêm 115.000 việc làm mới, so với con số kỳ vọng là 160.000 việc làm.

Thị trường lao động không khởi sắc như mong đợi đồng nghĩa với nhu cầu tiêu thụ các loại sản phẩm dầu mỏ cũng sẽ không cao.

Sản lượng đầu ra sản xuất công nghiệp của châu u trong tháng 4 cũng thấp hơn mức dự đoán trước đó, điều này cho phép suy đoán nhu cầu sử dụng sản phẩm dầu mỏ cũng sẽ không đạt mức dự kiến ban đầu.

Báo cáo tuần của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) công bố hồi giữa tuần này cho thấy, dự trữ dầu thô tại Mỹ tính tới 27.4 đã tăng thêm 2,84 triệu thùng, lên mức 375,9 triệu thùng, là mức dự trữ cao nhất kể từ tháng 9.1990 tới nay. Sản lượng khai thác trong nước tăng 8.000 thùng/ngày, cao nhất kể từ tháng 11.1999.

Trong khi đó, mức tiêu thụ xăng thống kê trong tháng 4 giảm 0,3%, chỉ dùng còn trung bình 8,66 triệu thùng/ngày, thấp hơn 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chuyên gia Michael Lynch, Chủ tịch tổ chức Nghiên cứu kinh tế và Chiến lược năng lượng (trụ sở tại Massachusetts, Mỹ), cho biết: “Mức giá 100 USD/thùng trở lên đối với dầu thô sẽ không bền vững với điều kiện kinh tế hiện nay”.

So với mức giá đỉnh điểm 110,55 USD/thùng ghi nhận trong phiên 1.3, giá dầu thô tại New York hiện nay đã giảm 11%.

Thu Hạnh

 >> Giá dầu thô giảm mạnh, chứng khoán tăng giảm đan xen
>> Đầu cơ “thổi” giá xăng dầu thế giới
>> Giá dầu thô lại tăng mạnh
>> Giá dầu thô áp sát mốc 120 USD/thùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.