Giá dầu thô tăng nhẹ trở lại

05/06/2012 09:15 GMT+7

(TNO) Đêm qua (rạng sáng 5.6, giờ Việt Nam), giá dầu thô đã tăng nhẹ trở lại sau những phiên giảm mạnh liên tiếp.

>> Giá dầu thô giảm mạnh
>> Giá dầu thô rơi tự do

Nguyên nhân chính được cho là do lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đồng ý thảo luận về phương án giải quyết vấn đề khủng hoảng nợ bằng cách hợp tác chặt chẽ hơn trong hệ thống ngân hàng eurozone, theo Bloomberg.

Thông tin này đã khiến giá euro tăng trở lại so với USD và gián tiếp đẩy giá dầu thô đi lên.

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 4.6, giá dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 7 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) ở mức 83,98 USD/thùng, tăng nhẹ 0,75 USD/thùng, tương đương tăng 0,9%.

Trước đó, giá dầu thô tại đây đã có lúc giảm mạnh tới 2,02 USD/thùng, xuống chỉ còn 81,21 USD/thùng, khi Trung Quốc công bố báo cáo cho thấy tốc độ phát triển của ngành phi sản xuất nước này ở mức thấp nhất trong vòng 1 năm qua.

Trong phiên giao dịch cuối tuần trước, đồng thời là phiên giao dịch đầu tiên của tháng 6, giá dầu tại đây đã giảm mạnh 3,8%.

Trong tháng 5, giá dầu đã giảm 17%, là tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 1.1997. So với hồi đầu năm, giá dầu tại NYMEX hiện thấp hơn 16%.

Giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn tại London (Anh) chốt phiên 4.6 ở mức 98,85 USD/thùng, tăng nhẹ 0,4% so với cuối tuần trước. Trước đó, giá dầu này cũng đã giảm 1,5%; xuống chỉ còn 96,67 USD/thùng.

Thu Hạnh

>> Giá dầu thô tiếp tục giảm mạnh
>> Giá dầu thô rơi tự do
>> Mexico thu hồi 1,3 triệu lít dầu bị đánh cắp
>> Nhiều hãng hàng không vẫn lỗ dù giá dầu giảm
>> Iran xây cảng dầu mới bên ngoài vịnh Persian
>> Xăng "dỏm" vẫn đạt chuẩn
>> Giá dầu thô mất mốc 90 USD/thùng
>> Giảm giá xăng 600 đồng/lít, tăng thuế nhập khẩu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.