Giá dầu thô tăng nhẹ

29/09/2012 08:54 GMT+7

* Giá dầu Brent tăng 15% trong quý 3/2012 (TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (29.9), giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 11.2012 tiếp tục tăng trở lại và chốt phiên ở mức 112,39 USD/thùng. Dầu WTI giao cùng kỳ hạn cũng kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của quý 3/2012 với mức tăng 0,34 USD/thùng, lên 92,71 USD/thùng.

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (29.9), giá dầu Brent và WTI giao kỳ hạn tháng 11.2012 tiếp tục tăng trở lại.

Theo Reuters, ghi nhận ở thời điểm chốt phiên giao dịch ngày 28.9 (giờ địa phương), giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 11.2012 tại London (Anh) tăng 0,38 USD/thùng, lên mức 112,39 USD/thùng.

Còn tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (Mỹ), giá dầu WTI giao cùng kỳ hạn tăng 0,34 USD/thùng, chốt phiên ở mức 92,19 USD/thùng.

Như vậy, trong quý 3/2012, giá dầu Brent đã tăng gần 15%, trong khi đó giá dầu WTI cũng tăng 8,5% sau khi giảm mạnh đến 17,5 % trong quý 2 trước đó.

Cũng theo Reuters, dự trữ dầu thô của Mỹ trong tháng 9.2012 đã giảm 4,4%.

Theo giới phân tích, những lực đỡ chính giúp giá dầu tăng trong quý 3 vừa qua có thể kể đến như sự sụt giảm nguồn cung ở khu vực Biển Bắc do công tác bảo trì, tình trạng bất ổn ở khu vực Trung Đông cũng như căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Iran và phương Tây liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Ngoài ra, cam kết hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu của các Ngân hàng Trung ương tại Mỹ, Nhật Bản và châu u cũng được ghi nhận là đã tạo ra những sự hỗ trợ tích cực cho đà tăng của giá dầu trong quý.

An Huy

>> Giá dầu lùi sát về mốc 110 USD/thùng
>> Giá dầu thô tiếp tục tăng
>> Giá dầu thô tăng trở lại
>> Giá dầu sẽ giảm hơn 7% vào năm 2013
>> Iran trả đũa EU, giá dầu thô tăng vọt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.