Giá dầu thô tăng đột biến

22/02/2012 07:59 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (22.2, giờ VN), giá dầu thô giao kỳ hạn tại New York (Mỹ) bất ngờ tăng mạnh và tiến sát mức 106 USD/thùng. Giá dầu Brent giao dịch tại London (Anh) cũng chính thức vượt mốc 120 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch kỳ hạn cuối cùng (21.2), giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 3 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) đã chốt phiên ở mức 105,84 USD/thùng, tăng 2,6 USD/thùng, tương đương tăng 2,5% so với phiên cuối tuần trước. Thị trường dầu thô New York nghỉ giao dịch phiên 20.2.

Đây là mức chốt phiên cao nhất của sàn dầu NYMEX kể từ 4.5 năm ngoái. Tính từ đầu năm tới nay, giá dầu tại đây đã tăng 7,1%.

 
Iran ngừng cấp dầu cho châu Âu, giá dầu thô tăng mạnh - Ảnh: Bloomberg

Giá dầu giao tháng 4 tại đây chốt phiên 21.2 ở mức 106,25 USD/thùng, tăng 2,65% so với phiên trước.

Giá dầu Brent giao tháng 4 tại London chốt phiên ở mức 121,66 USD/thùng, tăng 1,61 USD/thùng, tương đương tăng 1,3% so với phiên đầu tuần. Giá dầu thô tại đây có lúc đã đạt tới 121,88 USD/thùng, cao nhất kể từ 5.5.2011.

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, thông tin Hy Lạp chính thức đạt được khoản trợ giúp thứ 2 trị giá 130 tỉ euro (tương đương 173 tỉ USD) sau rất nhiều nỗ lực chứng minh nền kinh tế, cùng với đó, Iran tuyên bố đã ngừng bán dầu thô cho Pháp và Anh đã tạo nên lực kéo tổng hợp kéo giá dầu thô tăng mạnh.

* Trên thị trường giao dịch hàng hóa, giá vàng và một số kim loại cũng tăng mạnh trong phiên này. Ghi nhận tại London, giá vàng giao ngay tăng 1,4% lên mức 1.759,27 USD/ounce, giá kẽm tăng 2,3%, là mức tăng lớn nhất kể từ 3.2.

Tại New York, giá vàng giao kỳ hạn tháng 4 ở mức 1.758,5 USD/ounce, tăng 32,6 USD/ounce, tương đương tăng 1,9% so với phiên cuối tuần trước. Giá đồng giao tháng 5 tại đây cũng tăng mạnh 3,5%, là những mức tăng mạnh nhất kể từ hồi cuối tháng 11.2011.

* Trong khi đó, thị trường chứng khoán thế giới vẫn tiếp tục chuỗi ngày ảm đạm. Kết thúc phiên giao dịch 21.2 vừa qua, sàn giao dịch khu vực châu Á và Mỹ ghi nhận sự tăng giảm đan xen của các chỉ số chứng khoán. Tại châu Âu, việc Hy Lạp nhận trợ giúp mới về tài chính cũng không giúp chứng khoán khu vực này thoát khỏi sắc đỏ toàn diện.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg)

>> Không dễ “thâu tóm” Sacombank
>> Agribank giảm lãi suất cho vay
>> Miễn thuế nhập khẩu xăng
>> Jetstar Pacific chính thức về "chung nhà" với Vietnam Airlines
>> Đua nhau "xả" cổ phiếu STB, VN-Index đỏ sàn
>> Giải pháp bếp điện khi giá gas tăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.