Giá dầu thô tăng

04/08/2012 16:00 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch 3.8 (giờ Mỹ), giá dầu thô tại New York tăng gần 5% nhờ thông tin có hơn 163.000 việc làm mới được bổ sung trong tháng 7.2012 vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố.

Theo Reuters, giá dầu WTI giao kỳ hạn tháng 9.2012 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên ngày 3,8 ở mức 91,4 USD/thùng, tăng 4,27 USD/thùng so với phiên trước.

Tại London (Anh), giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 9.2012 tăng 3,04 USD/thùng, lên mức 108,94 USD/thùng, tương ứng mức tăng 2,87%.

Kết thúc một tuần giao dịch, giá dầu Brent và WTI lần lượt tăng 2,32% và 1,4%. Tuy nhiên, nếu xét cho cả tháng 7.2012, giá dầu Brent giảm 7.28%, còn giá dầu WTI tăng 3,65%.

Theo giới phân tích, dầu thô đã có một phiên khởi sắc là nhờ thông tin khả quan về việc làm vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố. Cụ thể, trong lĩnh vực phi nông nghiệp, các doanh nghiệp Mỹ đã tạo ra hơn 163.000 việc làm mới ở tháng 7 vừa qua, mức tăng cao nhất trong vòng 5 tháng trở lại đây.

Kết quả này cũng cao hơn dự báo 100.000 việc làm mà các nhà phân tích đưa ra trước đó trong một cuộc khảo sát do Reuters thực hiện.

* Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên ngày 3.8 (rạng sáng 4.8, theo giờ VN), tại Phố Wall (Mỹ), chỉ số thị trường S&P 500 và chỉ số Dow Jones Industrial cùng tăng điểm.

Cụ thể, S&P 500 tăng lên mức cao nhất kể từ thời điểm đầu tháng 5.2012, chốt phiên ở mức 1.390,99 điểm, tương ứng mức tăng 1,9%. Trong khi đó, Dow Jones Industrial đạt 13.096,17 điểm với mức tăng 1,69%.

Chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng 2%, hiện ở mức 2.967,9 điểm.

An Huy

>> Giá dầu sẽ giảm hơn 7% vào năm 2013
>> Giá dầu thô tăng ấn tượng
>> Giá vàng lấy lại mốc 42 triệu đồng/lượng
>> VN-Index tăng điểm phiên cuối tuần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.