Giá dầu thô mất mốc 94 USD

16/05/2012 08:30 GMT+7

(TNO) Đêm 15.5 (rạng sáng 16.5, giờ Việt Nam), giá dầu thô giao kỳ hạn tại New York (Mỹ) đã tiếp tục giảm nhẹ và chốt phiên ở mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua.

>> Giá dầu thô tiếp tục xuống thấp

Ghi nhận tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX), giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 6 giảm 0,8 USD, xuống còn 93,98 USD/thùng, mức chốt phiên thấp nhất kể từ 19.12 năm ngoái. So với mức giá giao dịch đầu năm nay, giá dầu này đã giảm 4,9%.

Theo các chuyên gia, những diễn biến không khả quan quanh việc thành lập chính phủ mới tại Hy Lạp đã và đang khiến giới đầu tư thêm bi quan vào tương lai tăng trưởng gần của kinh tế quốc gia này nói riêng và kinh tế châu Âu nói chung.

Thêm nữa, giá đồng euro tiếp tục xuống thấp so với USD khiến các nhà đầu tư không mấy hứng thú với thị trường hàng hóa khác mà quay sang tích trữ USD kiếm lời.

Giá dầu thô Brent giao tháng 6 tại London (Anh) bất ngờ tăng 0,6%, chốt phiên 15.5 ở mức 112,24 USD/thùng. Giá dầu giao tháng 7 tại đây bắt đầu khởi động chu kỳ giao dịch với mức 111,45 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu thô tại New York có lúc đã tăng tới 0,7% trong phiên giao dịch sau khi cơ quan chính phủ công bố chỉ số kinh tế tổng thể của khu vực New York trong tháng 5 tăng lên 17,1 điểm so với mức 6,6 điểm trong tháng 4. Con số này cao hơn nhiều so với kỳ vọng của các chuyên gia (9 điểm).

Các chuyên gia dự đoán lượng dầu thô dự trữ tại Mỹ trong tuần trước đã tăng thêm khoảng 1,75 triệu thùng, lên 381,3 triệu thùng, là mức dự trữ cao nhất kể từ tháng 8.1990. Báo cáo chính thức về vấn đề này của Bộ Năng lượng Mỹ sẽ được công bố vào tối nay (16.5, giờ Việt Nam).

Thu Hạnh

>> Giá dầu thô xuống dưới 100 USD/thùng
>> Giá xăng tăng 900 đồng/lít
>> Giá dầu thô giảm mạnh, chứng khoán tăng giảm đan xen
>> Đầu cơ “thổi” giá xăng dầu thế giới
>> Giá dầu thô lại tăng mạnh
>> Giá dầu thô áp sát mốc 120 USD/thùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.