Giá dầu thô mất mốc 90 USD/thùng

24/05/2012 08:55 GMT+7

(TNO) Rạng sáng nay (24.5, giờ VN), giá dầu thô giao kỳ hạn tại New York (Mỹ) và London (Anh) bất ngờ tụt giảm mạnh. Dự trữ dầu thô tăng cao tại Mỹ cùng tác động của những tranh luận chưa hồi kết về nợ công châu u là nguyên nhân chính khiến dầu thô mất giá trong phiên này.

(TNO) Rạng sáng nay (24.5, giờ VN), giá dầu thô giao kỳ hạn tại New York (Mỹ) và London (Anh) bất ngờ tụt giảm mạnh. Dự trữ dầu thô tăng cao tại Mỹ cùng tác động của những tranh luận chưa hồi kết về nợ công châu u là nguyên nhân chính khiến dầu thô mất giá trong phiên này.

>> Xăng giảm giá 600 đồng/lít

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 23.5, giá dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 7 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) ở mức 89,9 USD/thùng, giảm mạnh 1,95 USD/thùng, tương đương giảm 2,1% so với phiên trước đó.

Đây là mức chốt phiên thấp nhất của dầu thô loại này ghi nhận kể từ phiên 21.10.2011. Với phiên giảm mạnh này, toàn bộ thành tích trong năm 2011 của thị trường dầu thô tại New York đã bị xóa sổ. So với mức giá hồi đầu năm, giá dầu tại đây thậm chí đang thấp hơn 9%.

Giá dầu thô Brent giao cùng kỳ hạn tại London cũng giảm mạnh tới 2,85 USD/thùng, tương đương giảm 2,6%, xuống còn 105,56 USD/thùng, mức chốt phiên thấp nhất kể từ 19.12.2011.

Tối qua (23.5, giờ VN), Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) đã công bố báo cáo chính thức về thống kê dự trữ dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tại Mỹ.

Theo báo cáo, dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước (tính tới 18.5) đã tăng thêm 883.000 thùng, lên con số 382,5 triệu thùng. Đây là mức dự trữ cao nhất ghi nhận được kể từ tháng 8.1990 tới nay.

Tuy mức tăng thấp hơn dự báo 1,65 triệu thùng mà các chuyên gia đưa ra trước đó nhưng cũng đủ khiến tâm lý giới đầu tư quan ngại...

Dự trữ dầu thô giao dịch trên sàn NYMEX tại kho Cushing (Oklahoma) tăng thêm 1,67 triệu thùng lên mức dự trữ kỷ lục 46,8 triệu thùng. Trong khi đó, sản lượng khai thác dầu tại Mỹ cũng tăng 90.000 thùng/ngày, lên thành 6,24 triệu thùng/ngày, tăng 12% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Dự trữ xăng tại Mỹ giảm 3,3 triệu thùng xuống còn 201 triệu thùng. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ đối với loại nhiên liệu này giảm 3,8% xuống còn 8,63 triệu thùng/ngày. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ đầu năm tới nay.

Chuyên gia Todd Horwitz thuộc Adam Mesh Trading Group (Mỹ) nhận định giá dầu sẽ tiếp tục giảm do dự trữ còn tiếp tục tăng, đồng thời đồng USD tăng giá liên tục so với euro khiến không chỉ dầu thô mà nhiều loại hàng hóa khác cũng trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt giới đầu tư.

Theo ông này, giá dầu thô có thể giảm xuống khoảng 85 USD/thùng, thậm chí có thể xuống thấp như mùa hè năm ngoái, 75 USD/thùng.

Đồng USD đã có lúc tăng lên mức 1,2545 USD đổi 1 EUR, mức khả quan nhất kể từ tháng 7.2010.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

>> Giảm giá xăng 600 đồng/lít, tăng thuế nhập khẩu
>> Giá dầu thô giảm nhẹ
>> Lãnh đạo G8 muốn Hy Lạp ở lại trong Liên minh châu u
>> Giá dầu thô mất mốc 92 USD/thùng
>> Giá dầu thô giảm mạnh
>> Giá dầu thô bất ngờ giảm mạnh
>> Giá dầu thô mất mốc 94 USD
>> Giá dầu thô tiếp tục xuống thấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.