Giá dầu thô lại tăng mạnh

24/02/2012 09:30 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (24.2, giờ VN), thị trường dầu thô thế giới tiếp tục ghi nhận thêm một phiên tăng giá mạnh mẽ. Giá dầu WTI giao kỳ hạn tại New York (Mỹ) và dầu thô Brent tại London (Anh) đồng loạt chạm những mốc giá cao nhất trong vòng 9 tháng trở lại đây.

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (24.2, giờ VN), thị trường dầu thô thế giới tiếp tục ghi nhận thêm một phiên tăng giá mạnh mẽ. Giá dầu WTI giao kỳ hạn tại New York (Mỹ) và dầu thô Brent tại London (Anh) đồng loạt chạm những mốc giá cao nhất trong vòng 9 tháng trở lại đây.

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên, giá dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 4 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) ở mức 107,83 USD/thùng, tăng 1,55 USD/thùng, tương đương tăng 1,5% so với phiên trước đó. Đây được ghi nhận là mức chốt phiên cao nhất kể từ ngày 4.5 năm ngoái.

 
Bất chấp dự trữ dầu thô tăng, giá dầu vẫn tiếp tục leo thang - Ảnh: Bloomberg

So với thời điểm cách đây một năm, giá dầu giao kỳ hạn tại NYMEX đã tăng 9,9%. Trong phiên này, đã có lúc giá dầu tăng tới hơn 2% và đạt mức 108,74 USD/thùng.

Tính từ đầu năm tới nay, giá dầu tại NYMEX đã tăng 9,1% và riêng trong tuần này đã tăng tới hơn 3%.

Tại London (Anh), giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn tăng thêm 0,72 USD/thùng, tương đương tăng 0,6% lên chốt phiên ở mức 123,62 USD/thùng. Mức giá cao nhất ghi nhận được trong phiên này đối với dầu Brent giao kỳ hạn tại London là 124,5 USD/thùng.

Theo nhận định của các chuyên gia, những thông tin tốt lành đến từ cả châu u và Mỹ đã tạo lực đẩy đáng kể cho giá dầu “thăng tiến” thuận lợi trong phiên này. Từ Mỹ, báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố tối qua (23.2, giờ VN) cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại nước này trong tuần trước (tính tới 18.2) là 351.000 trường hợp, mức thống kê thấp nhất kể từ hồi tháng 3.2008 tới nay. Trước đó, các chuyên gia đã dự đoán con số này là 355.000 trường hợp.

Trong khi đó, Viện nghiên cứu kinh tế Ifo (thuộc Đại học Munich, Đức) đã công bố chỉ số môi trường kinh doanh của Đức trong tháng 2 đã tăng lên 109,6 điểm từ mức 108,3 điểm hồi tháng 1, theo Bloomberg.

Chuyên gia phân tích thị trường Phil Flynn thuộc PFGBest (Chicago, Mỹ) cho biết những số liệu tới từ Đức cho thấy một viễn cảnh sáng sủa hơn cho kinh tế nước này, còn thị trường lao động Mỹ chưa hẳn có bước đột phá nhưng cũng sẽ có tác động tích cực tới thị trường hàng hóa.

Hôm 22.2, Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) đã công bố báo cáo tuần cho thấy dự trữ dầu thô tại Mỹ (tính tới 17.2) đã tăng 1,63 triệu thùng, lên mức 340,7 triệu thùng, là mức dự trữ cao nhất kể từ hồi cuối tháng 9.2011. Tổng mức tiêu thụ dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ giảm 1,4% xuống còn 18,1 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất trong vòng hơn 14 năm qua.

Tuy nhiên, dự trữ dầu thô giao dịch trên sàn NYMEX (tại kho Cushing, Oklahoma) trong cùng thời gian đã giảm 1% xuống còn 32,2 triệu thùng.

* Giá vàng giao kỳ hạn tại NYMEX trong phiên này cũng tiếp tục tăng khá ấn tượng. Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên, giá vàng giao tháng 4 tại đây đã tăng thêm 15 USD/ounce lên mức 1.786,3 USD/ounce.

Thu Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.