Giá dầu thô giảm mạnh

02/02/2012 08:52 GMT+7

(TNO) Chốt phiên giao dịch ngày 1.2 (rạng sáng 2.2, theo giờ Việt Nam), giá dầu thô tại New York (Mỹ) bất ngờ giảm mạnh sau khi số liệu về dự trữ dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tại Mỹ được công bố.

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên ngày 1.2 (rạng sáng 2.2, theo giờ Việt Nam), giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 3.2012 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) ở mức 97,61 USD/thùng, giảm 0,87 USD, tương đương giảm 0,9% so với phiên trước đó.

Đây là mức chốt phiên thấp nhất của giá dầu thô tại NYMEX kể từ phiên 20.12.2011. Trong năm 2011, giá dầu giao kỳ hạn tại đây tăng 7,5%.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 3.2012 tại London (Anh) lại bất ngờ tăng 0,58 USD, tương đương tăng 0,5%, lên mức 111,56 USD/thùng.

Theo số liệu báo cáo chính thức từ Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) (công bố tối 1.2, giờ VN), dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước (tính đến ngày 27.1) đã tăng thêm 4,18 triệu thùng, lên mức 338,9 triệu thùng. Số liệu công bố mới nhất của DOE cao hơn hẳn con số dự đoán của các chuyên gia đưa ra trước đó, tăng 2,6 triệu thùng.

Mức dự trữ các loại nhiên liệu động cơ trong tuần trước tăng 3,02 triệu thùng, lên mức 230,1 triệu thùng. Đây là mức dự trữ cao nhất kể từ hồi tháng 2 năm ngoái. Các chuyên gia trước đó dự đoán dự trữ các loại nhiên liệu này sẽ chỉ tăng khoảng 500.000 thùng. Trong khi đó, báo cáo của DOE cho thấy lượng tiêu thụ xăng nhiên liệu trong cùng thời gian giảm mạnh xuống 7,97 triệu thùng/ngày, mức tiêu thụ thấp nhất trong vòng 10 năm qua.

Tổng lượng tiêu thụ nhiên liệu các loại cũng giảm mạnh 8,3%, xuống trung bình còn 17,7 triệu thùng/ngày, thấp nhất kể từ năm 1999.

Công suất hoạt động của các nhà máy lọc dầu tại Mỹ cầm chừng ở mức 81,8% công suất tổng, giảm 0,4% so với tuần trước đó và là mức công suất thấp nhất kể từ hồi tháng 5 năm ngoái.

Hồi đầu phiên giao dịch, giá dầu thô tại Mỹ đã có lúc tăng nhẹ nhờ thông tin nền sản xuất của nhiều quốc gia từ châu Á, châu Âu sang Mỹ đã có sự tăng trưởng đáng ghi nhận. Cùng với đó, thị trường lao động Mỹ cũng được ghi nhận đã tạo thêm được khá nhiều việc làm mới cho người dân.

Tính tới thời điểm hiện nay, chênh lệch giá giữa dầu thô Brent và dầu thô WTI giao cùng kỳ hạn hiện ở mức 13,95 USD/thùng, nghiêng về phía dầu Brent. Đây là mức chênh lệch giá lớn nhất kể từ hồi đầu tháng 11.2011 cho đến nay.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, nếu giá dầu thô tại New York xuống dưới ngưỡng 97,5 USD/thùng thì có khả năng sẽ còn giảm sâu hơn, xuống đến 92,5 USD/thùng.

Thu Hạnh

>> FED "thổi" giá vàng và dầu thô tăng mạnh
>> Iran dọa cấm xuất khẩu dầu sang châu Âu trong 15 năm
>> Giá dầu thô tiếp tục tăng nhẹ
>> Giá dầu thô tiếp tục tăng nhẹ
>> Chứng khoán thế giới khởi sắc, giá dầu thô tăng mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.