Giá dầu chỉ còn 27 USD/thùng

21/01/2016 11:37 GMT+7

Giá vàng thế giới ngày 20.1 tăng trở lại sau hai phiên giảm liên tiếp trong bối cảnh thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ và giá dầu rơi xuống ngưỡng 27 USD/thùng.

Giá vàng thế giới ngày 20.1 tăng trở lại sau hai phiên giảm liên tiếp trong bối cảnh thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ và giá dầu rơi xuống ngưỡng 27 USD/thùng.

Trên Phố Wall (Mỹ), chỉ số thị trường S&P 500 giảm 1,2%, xuống mức thấp nhất trong 21 tháng qua, khi thị trường bao trùm những lo lắng về đà suy giảm của kinh tế Trung Quốc. Trong khi đó, Dow Jones cũng giảm 5% và Nasdaq giảm 0,12%.
Theo nhận định của Tim Hoyle, Giám đốc nghiên cứu thuộc Công ty Haverford Trust, giới đầu tư đang có tâm lý hoang mang và có phần mang tính “phòng ngừa”, khi họ nhìn thấy nhiều nguy cơ trong kinh tế toàn cầu hiện nay hơn là những dấu hiệu cải thiện.
Không chỉ có chứng khoán, giá dầu cũng trên đà sụt giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong gần 13 năm qua về mức 27 USD/thùng và dự báo sẽ còn kéo dài khi các nước xuất khẩu dầu vẫn chưa chùn bước, tiếp tục bơm mạnh dầu ra thị trường, càng làm cho tình trạng dư cung trên thị trường thêm tồi tệ hơn.
Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu WTI của Mỹ giao tháng 2.2016 giảm 1,91 USD, tương đương 6,7%, xuống 26,55 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 7.5.2003. Còn giá dầu Brent giao tháng 3.2016 giảm 88 cent, tương đương 3,1%, xuống 27,88 USD/thùng, thấp nhất kể từ ngày 24.11.2003.
Trong khi đó, giá vàng quay đầu tăng trở lại, có lúc kim loại quý này tăng lên mức 1.110 USD/ounce. Chốt phiên, giá vàng đứng ở mức 1.101 USD/ounce, tăng 14 USD/ounce so với phiên trước đó.
Sáng nay 21.1, giá vàng trong nước và thế giới lại có mức tăng không cân xứng. Trong khi giá vàng thế giới tăng hơn 380.000 đồng/lượng, thì giá trong nước chỉ nhích nhẹ 10.000 đồng/lượng so với giá hôm qua. Hiện giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (TP.HCM) niêm yết ở mức 32,59 - 32,85 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới thu hẹp về mức 2,75 triệu đồng/lượng, thay cho mức trên 3 triệu đồng/lượng phiên trước đó.
Cùng ngày, NHNN công bố tỷ giá trung tâm của VNĐ và USD tăng 9 đồng lên mức 21.910 đồng/USD so với cuối ngày 20.1. Như vậy, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng là 22.567 đồng và tỷ giá sàn là 21.252 đồng/USD.
Trong sáng nay, tỷ giá tại một số ngân hàng thương mại đứng giá. Cụ thể, giá mua - giá bán USD tại Eximbank, ACB ở mức 22.370 - 22.450 đồng/USD; Vietcombank 22.385 - 22.455 đồng/USD; BIDV 22.380 - 2.450 đồng/USD...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.