Giá chỉ 30.000 đồng/kg, thịt heo nhập khẩu vào TP.HCM tăng vọt

Trung Hiếu
Trung Hiếu
30/07/2019 16:13 GMT+7

Giá rẻ chỉ khoảng 30.000 đồng/kg nên thịt heo nhập khẩu vào TP.HCM tăng vọt.

Ngày 30.7, Sở Công thương TP.HCM có báo cáo về tình hình triển khai chương trình bình ổn thị trường năm 2019 - Tết Canh Tý ở TP.HCM.

Đáng chú ý, báo cáo cho hay trong 6 tháng đầu năm 2019, doanh nghiệp nhập khẩu thịt heo qua cửa khẩu Hải quan TP.HCM với khối lượng 5.647 tấn, với giá trị gần 10,3 triệu USD, tăng về lượng gần 4.800 tấn, tăng về giá trị gần 8,1 triệu USD với cùng kỳ năm trước. Thịt heo nhập nhiều nhất từ các nước Brazil (2.368 tấn), Mỹ (874 tấn), Ba Lan (848 tấn), Bỉ (238 tấn)…

Lượng thịt nhập khẩu tăng chủ yếu do giá chỉ khoảng 30.000 đồng/kg, thấp hơn giá thịt heo trong nước. Ngoài ra còn do kinh tế trong nước đang hội nhập ngày càng sâu rộng, các rào cản thương mại bị gỡ bỏ, thị trường thịt heo trong nước có sự liên thông với nước ngoài.

Hiện tại có 24 quốc gia, vùng lãnh thổ có đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm từ thịt heo vào Việt Nam gồm: Úc, Áo, Bỉ, Brazil, Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hungary, Ấn Độ, Ireland, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lithuania, Malaysia, Hà Lan, New Zealand, Tây Ban Nha, Ba Lan, Mỹ, Nga và Mexico.

Theo quy định, tất cả sản phẩm từ động vật trên cạn (trong đó có thịt heo) trước khi nhập khẩu vào Việt Nam đều phải thực hiện thủ tục kiểm dịch ở Cục Thú Y (Bộ NN-PTNT).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.