Gần 2.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong 2 tháng

09/03/2018 20:54 GMT+7

Số liệu mới từ Tổng cục Hải quan, trong 2 tháng tính từ giữa tháng 12.2017 đến giữa tháng 2.2018, hải quan cả nước đã phát hiện, bắt giữ 1.923 vụ việc vi phạm thương mại.

Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 31,7 tỉ đồng, thu nộp về ngân sách nhà nước gần 20 tỉ đồng. Ngoài ra, cơ quan hải quan đề nghị khởi tố 3 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác khởi tố hình sự 3 vụ.
Theo hải quan, các vụ vi phạm tập trung chủ yếu là buôn lậu, vận chuyển qua đường hàng không, đường bộ, đường biển các mặt hàng cấm như xăng dầu, than, pháo, vảy tê tê… với số lượng lớn.
Ngoài ra, dịp trước tết, nhiều mặt hàng tiêu dùng được nhập lậu qua đường bộ được phát hiện nhiều như: đường cát Thái Lan, bia Heineken, nước ngọt, bánh kẹo, quần áo, nồi cơm điện. Đặc biệt, vận chuyển tiền đồng, nhân dân tệ từ Trung Quốc về VN qua cửa khẩu số lượng lớn không khai báo.
Ở chiều ngược lại, hàng xuất lậu chủ yếu là nông sản Việt sang Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.