Gần 2.000 doanh nghiệp ở Quảng Nam biến mất

04/07/2012 03:48 GMT+7

Chiều 3.7, ông Đinh Văn Đào, Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Nam, Phó ban trực Ban Chỉ đạo tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp (CSKT, HCSN) năm 2012 của tỉnh cho biết, qua 2 ngày triển khai giai đoạn 2 cuộc tổng điều tra CSKT, HCSN, ít nhất đã có gần 2.000 doanh nghiệp (DN) “biến mất”, hoặc “không tìm thấy” trên thực tế; tức là những DN này có “khai sinh” nhưng không “khai tử”.

Chiều 3.7, ông Đinh Văn Đào, Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Nam, Phó ban trực Ban Chỉ đạo tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp (CSKT, HCSN) năm 2012 của tỉnh cho biết, qua 2 ngày triển khai giai đoạn 2 cuộc tổng điều tra CSKT, HCSN, ít nhất đã có gần 2.000 doanh nghiệp (DN) “biến mất”, hoặc “không tìm thấy” trên thực tế; tức là những DN này có “khai sinh” nhưng không “khai tử”.

Đối chiếu với sổ sách của Sở KH-ĐT Quảng Nam cho thấy, cả tỉnh có hơn 5.000 DN đăng ký thành lập; song số DN được Cục Thuế Quảng Nam cấp mã số thuế chỉ có 4.006 đơn vị. Qua tổng điều tra CSKT, HCSN của tỉnh, thì con số trên giảm xuống còn hơn 3.000 DN. Cụ thể, TP.Hội An có tổng số 574 DN đăng ký nhưng chỉ tìm thấy hơn 400 DN hoạt động. 

Hồ Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.