Gần 10 tỉ đồng xây 4 đường ngang xe lửa

12/05/2018 07:34 GMT+7

Chiều 11.5, Cục Đường sắt VN đã tổ chức cuộc họp về kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT và UBND TP.HCM trong việc đảm bảo ATGT đường sắt tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn TP.

Theo báo cáo của Cục Đường sắt, công tác bảo đảm trật tự hành lang ATGT đường sắt tại một số phường như Linh Đông, Linh Tây, Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức), phường 4, 5 (Q.Gò Vấp)… chưa đạt yêu cầu. Vẫn còn tồn tại việc lấn chiếm, họp chợ, buôn bán trong khu vực đường ngang; hệ thống thoát nước hai bên đường đổ vào đường ngang gây ngập đường sắt; rác thải, nước thải sinh hoạt đổ vào đường sắt gây ô nhiễm môi trường.
Cục Đường sắt kiến nghị UBND địa phương phối hợp cùng Sở GTVT, UBND TP nhanh chóng có các biện pháp giải quyết các tồn tại trên nhằm bảo đảm ATGT đường sắt.
Tại buổi họp, đại diện Phòng Khai thác hạ tầng (Sở GTVT) thông tin ngoài các phương án tổ chức di dời, giải tỏa lấn chiếm, trong năm 2018, TP sẽ triển khai 4 dự án xây đường ngang được tiến hành trong tháng 5, hoàn thành vào tháng 7 - tháng 8 với kinh phí gần 10 tỉ đồng từ ngân sách thành phố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.