Ga Sài Gòn ngưng đón/trả khách từ 9.7

08/07/2021 13:50 GMT+7

Đường sắt tạm dừng đón, trả khách tại ga Sài Gòn từ ngày 9 đến 23.7.

Trưa 8.7, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn thông báo việc tạm dừng đón/trả khách tại nhà ga này dự kiến từ ngày 9 - 23.7. Động thái này nhằm thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống Covid-19 theo Chỉ thị 16 vào 0 giờ cùng ngày của UBND TP.HCM.
Theo đó, công ty tạm ngưng chạy đôi tàu SE3/SE4 xuất phát Hà Nội, Sài Gòn ngày 8.7 và từ ngày 10 - 23.7. Từ ngày 10.7, tuyến đường sắt Bắc - Nam chỉ còn chạy đôi tàu SE7/SE8. Ngoài ra, tàu không đón khách tại ga Dĩ An (Bình Dương) và ga Tuy Hòa (Phú Yên).
Hành khách đã mua vé đi tàu từ ga Sài Gòn đi, đến các ga, hoặc đã mua vé trên các đoàn tàu bãi bỏ liên hệ với nhà ga trước giờ tàu chạy để làm các thủ tục trả vé.

Những khác biệt cơ bản giữa Chỉ thị 16 và Chỉ thị 10 khi TP.HCM áp dụng chống dịch Covid-19

Trước đó, chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng đã quyết định tạm dừng bán vé và đón khách đi tàu từ TP.HCM về Thừa Thiên-Huế từ 17 giờ ngày 6.7 cho đến khi có thông báo mới.
Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát tới nay, mỗi ngày chỉ có hai đoàn tàu xuất phát từ TP.HCM đi Hà Nội với số lượng vé bán ra không quá 50% mỗi toa tàu. 
Phía bắc, Công ty cổ phần đường sắt Hà Nội cũng tạm dừng tàu khách trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng từ hôm nay (8.7) do lượng khách đi tàu sụt giảm mạnh. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.