Fed chần chừ tăng lãi suất vào tháng 9

20/08/2015 12:36 GMT+7

(TNO) Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang còn lo ngại về tình hình lạm phát ở Mỹ, trong bối cảnh cơ quan này được cho là sẽ thực hiện việc nâng lãi suất lần đầu tiên trong một thập niên vào tháng 9 tới đây.

(TNO) Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang còn lo ngại về tình hình lạm phát ở Mỹ, trong bối cảnh cơ quan này được cho là sẽ thực hiện việc nâng lãi suất lần đầu tiên trong một thập niên vào tháng 9 tới đây.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ chùn chân trước đợt nâng lãi suất - Ảnh: Bloomberg
Bloomberg hôm nay 20.8 đưa tin theo biên bản cuộc họp vừa được công bố hôm 19.8, các thành viên tham dự cuộc họp Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) diễn ra vào ngày 28 và 29.7 cho biết các yếu tố của nền kinh tế đang tiến gần đến mức có thể chịu đựng được một đợt tăng lãi suất nhẹ.
Song Fed cũng thể hiện mối lo về tác động của việc lãi suất tăng lên đối với mục tiêu lạm phát 2% mà họ đã liên tiếp bỏ lỡ trong hơn 3 năm vừa qua.
Hiện tại, Fed muốn tránh mắc phải sai lầm giống như trong quá khứ, khi cơ quan này nâng lãi suất quá sớm trong khi tỷ lệ lạm phát còn yếu, khiến nền kinh tế quay trở lại tình trạng suy thoái.
Biên bản cuộc họp trên cũng không đề cập đến chuyện Fed có nên nâng lãi suất vào tháng 9 tới đây, hay sẽ chờ một thời gian nữa để tín hiệu về lạm phát tích cực hơn. Một số quan chức cho biết tăng trưởng chậm lại từ kinh tế Trung Quốc có thể gây ra rủi ro cho triển vọng kinh tế Mỹ.
Jonathan Wright, giáo sư tại Đại học Johns Hopkins ở Baltimore và là cựu chuyên gia kinh tế tại một bộ phận của Fed cho biết “không có tín hiệu đáng kể nào” cho việc Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 9. Ông cho rằng thời điểm Fed hành động có thể nằm trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.