Eximbank tổ chức Ngày hội hiến máu vì cộng đồng 2018

06/11/2018 13:00 GMT+7

Sáng 2.11.2018 vừa qua tại Eximbank Chi nhánh Hồ Chí Minh đã diễn ra Ngày hội hiến máu của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank với thông điệp: Hiến máu vì cộng đồng 'Sống là để yêu thương'.

Chương trình này là sự tiếp nối thành công của các chương trình thiện nguyện mà ngân hàng đã thực hiện trong những năm qua trên cả 2 miền Nam, Bắc. Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực hướng về cộng đồng xã hội, đóng góp hơn 300 đơn vị máu phục vụ cấp cứu và dự phòng cho người bệnh, nhất là khi ngành y đang khan hiếm máu dự phòng.
Chương trình đã diễn ra với sự hưởng ứng của hàng trăm nhân viên Eximbank tại các phòng ban hội sở và các chi nhánh.
Ông Yutaka Moriwaki - thành viên Hội đồng Quản trị Eximbank tham gia chương trình hiến máu cho biết: “Tôi đã hiến máu nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình ý nghĩa này tại Việt Nam. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, những hoạt động hướng về cộng đồng và vì cộng đồng đã trở thành một trong những nét văn hóa được duy trì và phát huy mạnh mẽ tại Eximbank trong suốt những năm qua. Thông qua chương trình, ngân hàng chúng tôi mong muốn đóng góp một phần trách nhiệm cùa mình đối với xã hội, đồng thời khuyến khích tinh thần chia sẻ trong mỗi cán bộ nhân viên Eximbank. Tôi được biết người Việt Nam của các bạn có một câu nói rất hay và ý nghĩa: Sống là để cho đi đâu chỉ nhận riêng mình”.
Ông Đào Hồng Châu - Phó tổng giám đốc Eximbank đã đến tham gia chương trình hiến máu cùng CBNV từ rất sớm
Ông Đào Hồng Châu - Phó tổng giám đốc Eximbank đã đến tham gia chương trình hiến máu cùng CBNV từ rất sớm
 CBNV Eximbank nhiệt tình ghi danh đăng ký hiến máu vì cộng đồng
CBNV Eximbank nhiệt tình ghi danh đăng ký hiến máu vì cộng đồng
Bác sĩ Trần Thị Thanh Tâm - đại diện Trung tâm hiến máu nhân đạo TP.HCM chia sẻ: “Chúng tôi chân thành cám ơn Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV Eximbank đã tham gia chương trình ý nghĩa này. Tôi đánh giá cao công tác phối hợp tổ chức buổi tiếp nhận của ngân hàng rất chuyên nghiệp và chu đáo”.
Tiếp nối chuỗi hoạt động, ngày 3.11.2018 tại Hà Nội, Eximbank đã kết hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để tổ chức cho các các CBNV tham gia.
Cũng trong dịp này, Bà Dominique Le Guludec - Chủ tịch Cơ quan Y tế quốc gia Pháp (HAS); ông François Dabis - Giám đốc Cơ quan Nghiên cứu quốc gia về SIDA và các bệnh viêm gan do vi rút Pháp cùng bà Trần Thị Giáng Hương (thứ 9 từ phải sang) - Vụ trưởng Vụ Quan hệ hợp tác quốc tế đã có buổi làm việc tại đây và ghé thăm khu vực hiến máu Eximbank tổ chức
Cũng trong dịp này, Bà Dominique Le Guludec - Chủ tịch Cơ quan Y tế quốc gia Pháp (HAS); ông François Dabis - Giám đốc Cơ quan Nghiên cứu quốc gia về SIDA và các bệnh viêm gan do vi rút Pháp cùng bà Trần Thị Giáng Hương (thứ 9 từ phải sang) - Vụ trưởng Vụ Quan hệ hợp tác quốc tế đã có buổi làm việc tại đây và ghé thăm khu vực hiến máu Eximbank tổ chức
 Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (thứ 5 từ phải sang) đã gửi lời cám ơn chân thành đến Eximbank - đơn vị đã tổ chức 2 lần hiến máu tại viện chỉ trong năm 2018, cùng các bạn tình nguyện viên vì những hành động cao đẹp dành cho cộng đồng
Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (thứ 5 từ phải sang) đã gửi lời cám ơn chân thành đến Eximbank - đơn vị đã tổ chức 2 lần hiến máu tại viện chỉ trong năm 2018, cùng các bạn tình nguyện viên vì những hành động cao đẹp dành cho cộng đồng
Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng chia sẻ: “Nguồn tình yêu sâu thẳm trong chúng ta có thể giúp người khác nhận ra hạnh phúc. Một từ, một hành động, một ý nghĩ có thể làm giảm đau khổ của người khác và mang niềm vui đó đến với người đó”.
Bên cạnh hoạt động kinh doanh, những hoạt động hướng về cộng đồng và vì cộng đồng đã trở thành một trong những nét văn hóa được duy trì và phát huy mạnh mẽ tại Eximbank trong suốt những năm qua. Trong năm 2017 - 2018, Eximbank là đơn vị tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội như: ủng hộ UBND TP.Cần Thơ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo; hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết xã Long Vĩnh, Gò Công Tây, Tiền Giang; chương trình tặng Áo ấm và mang Tết đến trẻ em vùng cao; thăm viếng mẹ Việt Nam anh hùng và tổ chức các chương trình cho các em nhỏ mổ côi chùa Diệu Pháp; trao quà Trung thu cho các em nhỏ tỉnh Kiên Giang,…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.