EVN báo lỗ 16.800 tỉ đồng

14/01/2015 09:00 GMT+7

Ngày 13.1, tại hội nghị tổng kết năm 2014 và kế hoạch năm 2015, ông Phạm Lê Thanh, Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực VN (EVN), cho biết có 3 vấn đề lớn mà tập đoàn này đang phải đối mặt.

Ngày 13.1, tại hội nghị tổng kết năm 2014 và kế hoạch năm 2015, ông Phạm Lê Thanh, Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực VN (EVN), cho biết có 3 vấn đề lớn mà tập đoàn này đang phải đối mặt.

Thứ nhất là việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Cụ thể, theo quyết định của Thủ tướng thì đến năm 2015 tăng trưởng điện 1,5% phải tạo ra 1% tăng trưởng GDP nhưng hiện nay, vẫn là 2% điện mới ra 1% GDP.
Thứ hai, yêu cầu của Thủ tướng là đến năm 2015, tổn thất điện năng đưa về 8% tổng sản lượng điện nhưng hiện nay tỷ lệ này vẫn là 8,6%, để đạt 8% là rất khó khăn. Thứ ba, năm 2015, EVN cơ bản phải giải quyết xong khoản lỗ, cân bằng tài chính.
Theo ông Thanh, khoản lỗ sản xuất - kinh doanh do hạn hán các năm 2009 - 2010 (khoảng 12.000 tỉ đồng) đến nay đã giải quyết xong, lỗ do chênh lệch tỷ giá vẫn còn 8.800 tỉ đồng. Nhưng các khoản lỗ phát sinh do giá than tăng, thuế tài nguyên nước tăng từ 2 lên 4%, phí môi trường rừng, chi phí lưới điện nông thôn… tăng lên khoảng 8.000 tỉ đồng nữa. Vì thế, tổng cộng lỗ tới hiện tại là 16.800 tỉ đồng, chưa cân đối được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.