Etihad Airways cho phép hành khách mua thêm ghế trống

23/06/2017 21:49 GMT+7

Hãng bay vùng Vịnh vừa công bố kế hoạch bán 'chỗ ngồi không có người bên cạnh' cho những hành khách muốn ngồi thoải mái trên chuyến bay hạng phổ thông.

Theo CNN, kế hoạch mới của Etihad Airways cho phép hành khách mua đến ba ghế trống bên cạnh chỗ ngồi của họ trên chuyến bay.
Cụ thể, hãng hàng không có trụ sở và lớn thứ nhì tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết khách hàng có thể “đấu giá” chỗ ngồi tại thời điểm đặt vé. Các yêu cầu đấu giá ghế ngồi thành công sẽ được xác nhận trong vòng 30 tiếng trước giờ khởi hành. Dịch vụ bắt đầu từ ngày 3.7.
Hãng hàng không dường như đã xem xét ngăn chặn ít nhất một vấn đề tiềm năng từ chính sách mới này: những khách hàng cơ hội bay theo nhóm. Các ghế ngồi được mua với mục đích để trống sẽ được đánh dấu khác so với những ghế còn lại trong cabin.
Etihad đã và đang mở rộng bằng cách mua cổ phần bảy hãng bay khác, trong đó có Air Berlin của Đức và Alitalia của Ý. Dù vậy, không phải tất cả các khoản đầu tư đều đem lại lợi nhuận. Etihad đang chật vật với nhiều vấn đề trong ngành, trong đó có lợi nhuận trên mỗi hành khách thấp hơn và sự cạnh tranh lớn từ nhiều hãng hàng không giá rẻ.

tin liên quan

Vé máy bay đắt nhất thế giới giá 1,8 tỉ đồng
Etihad Airways, hãng hàng không lớn thứ nhì Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), vừa giới thiệu loại vé máy bay khứ hồi chặng London - Melbourne có giá hơn 80.000 USD, tương đương khoảng 1,79 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.