Ecopark Marathon ấn tượng với một trong những ‘cung đường chạy đẹp nhất Việt Nam’

22/04/2021 10:00 GMT+7

Ngay từ 3 giờ sáng ngày 21.4, những cung đường ngập sắc xanh, đủ màu hoa ở khu đô thị Ecopark đã nhộn nhịp với hàng nghìn runner tấp nập tham gia giải chạy Ecopark Marathon.

Với chủ đề “Chạy giữa thiên nhiên” Ecopark Marathon năm nay được tổ chức đúng dịp Giỗ tổ Hùng Vương.
Giải được diễn ra với đầy đủ 4 cự ly chuyên nghiệp là: 42km, 21km, 10km và 5km. Trong đó, có khoảng 2.000 vận động viên 21km và hơn 1.000 VĐV đăng ký tranh tài ở cự ly 42km. Ecopark Marathon quy tụ những nhóm chạy đông đảo tại miền Bắc.
Ecopark là một trong những khu đô thị có quy hoạch lớn nhất miền Bắc với tổng diện tích lên tới 500 ha. Trong đó, chưa tính đến diện tích mặt nước tự nhiên, diện tích cây xanh và hồ nước đã lên tới 110 ha, đảm bảo cho một cuộc sống xanh, trong lành trong khu đô thị. Ecopark sở hữu những đường chạy xuyên qua đại ngàn cây xanh, mặt hồ lộng gió và những thảm hoa rực rỡ trong khu đô thị Ecopark.
Cung đường chạy đẹp như mơ đã để lại ấn tượng cho hàng nghìn runner trong hành trình chinh phục đường đua “có 1-0-2” Ecopark Marathon - Chạy giữa thiên nhiên.
Với cung đường bao toàn bộ khu đô thị, Ecopark Marathon là giải chạy được các vận động viên nhận xét là một trong những “đường chạy road đẹp nhất Việt Nam”.
Các cung đường chạy qua những thảm hoa nhiều màu sắc rực rỡ, hay dưới những tán cây xanh đang vào mùa thay lá đẹp tuyệt chưa từng thấy trong các giải chạy khác tại Việt Nam. Không khói bụi tàu xe, không dòng người chen chúc.
Khung cảnh thiên nhiên xanh mát với đủ các loài hoa, nhiều loài vật được nuôi thả tự do như chim, gà tây, ngỗng, thỏ, thiên nga khiến bức tranh giải chạy Ecopark Marathon 2021 thêm nhiều màu sắc thú vị.
Ông Đỗ Văn Hiếu - Phó trưởng ban Tổ chức giải Ecopark Marathon chia sẻ, với cộng đồng Ecopark và những người yêu mến Ecopark thì môi trường sống xanh, sạch, đẹp tại . “Qua giải chạy, chúng tôi muốn chia sẻ thông điệp #rungreen #runclean: chạy xanh, chạy sạch - với mục đích lan tỏa và chia sẻ lối sống lành mạnh, cuộc sống trong lành mà cư dân Ecopark chúng tôi đang được tận hưởng mỗi ngày” - ông Hiếu nhấn mạnh.
Với cư dân Ecopark, chạy bộ không chỉ để khỏe mạnh, để luyện tập mà còn là một lựa chọn thư giãn, giao lưu và tận hưởng cuộc sống tuyệt vời.
Năm nay, đường chạy Ecopark được tổ chức dưới dạng City Trail, với nhiều loại mặt đường và xuyên qua nhiều loại địa hình khác nhau, từ đường nhựa nội khu đô thị và liên tỉnh; đường lát đá ven hồ; đồi cỏ, đường qua sân golf, qua vườn hoa...
Vận động viên điền kinh Đỗ Quốc Luật - cánh chim đầu đàn của điền kinh quân đội chia sẻ: “Có nhiều cung đường marathon khắc nghiệt nhưng cung đường của Ecopark rất tuyệt vời. Các cung đường trải khắp khu đô thị luôn luôn có số lượng lớn cây xanh, thảm hoa, hoặc nằm gần các hồ nước. Chính điều này làm cho mỗi vận động viên đều cảm thấy được hòa mình cùng với thiên nhiên”.
Điểm đặc biệt của Ecopark Marathon là giải chạy sở hữu 1 cự ly 5km dành riêng cho các em nhỏ từ 5 đến 12 tuổi. Với phần lớn các em, chạy là phụ, khám phá khung cảnh xung quanh mới là chính. Bên cạnh rợp bóng cây xanh và hàng nghìn loại hoa, đường chạy còn sở hữu nhiều con vật được nuôi thả tự do. Nhiều em nhỏ tranh thủ chơi với thiên nga, gà, vịt trong hành trình về đích. Với các em, Ecopark Marathon như một chuyến khám phá về với thiên nhiên.
Được tổ chức lần đầu năm 2018, Ecopark Marathon là giải chạy phi lợi nhuận dành cho tất cả mọi người, từ trẻ em cho tới những chân chạy chuyên nghiệp.
Theo đại diện Ban tổ chức, những người sáng lập Ecopark Marathon mong muốn sẽ đóng góp, hỗ trợ và thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao của người dân Việt Nam, cùng chung sức đưa Việt Nam ra khỏi danh sách những quốc gia lười vận động nhất thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.