Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội sẽ vận hành vào tháng 12.2022

Mai Hà
Mai Hà
03/08/2019 11:10 GMT+7

UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu nguồn vốn dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội .

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội được thực hiện từ năm 2009 - 2022, trong đó đưa vào khai thác vận hành đoạn trên cao vào tháng 4.2021, vận hành toàn tuyến vào tháng 12.2022.
Trước đó, đoạn trên cao dự kiến sẽ khai thác vào cuối năm 2020, nhưng đã phải điều chỉnh thời gian thực hiện.
Về tổng mức đầu tư dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, thành phố Hà Nội vẫn giữ nguyên theo Quyết định 2186/QĐ-TTg của Chính phủ ban hành năm 2014 là 1,17 tỉ Euro (khoảng 30.197 tỉ đồng).
Tuy nhiên, Hà Nội điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án. Cụ thể, nguồn vốn vay ODA của Cơ quan phát triển Pháp (AFD) từ 178,7 triệu Euro (khoảng 4.610 tỉ đồng) giảm xuống còn 158,7 triệu Euro (khoảng 4.094 tỉ đồng) và vốn vay Chính phủ Pháp từ 335,4 triệu Euro (khoảng 8.653 tỉ đồng) tăng lên 355,1 triệu Euro (khoảng 9.161 tỉ đồng).
Theo Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội, hiện đoạn tuyến trên cao từ Nhổn - Cầu Giấy đạt hơn 99,5% khối lượng thi công. Đối với các nhà ga trên cao, tiến độ hiện đạt hơn 61% và dự kiến hoàn thành toàn bộ trong tháng 10.2020.
Các đoàn tàu đang được nhà thầu Pháp thiết kế, sản xuất. Dự kiến đoàn tàu đầu tiên trong số 10 đoàn tàu sẽ được đưa về Việt Nam vào tháng 7.2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.