Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội có tốc độ trung bình 35 km/giờ

Mai Hà
Mai Hà
10/09/2019 06:42 GMT+7

Báo cáo của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, 10 đoàn tàu tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang được lắp ráp tại Pháp, tiến độ đạt 34,4%.

Theo kế hoạch, đoàn tàu đầu tiên sẽ về VN vào tháng 7.2020, để đáp ứng tiến độ vận hành đoạn trên cao vào tháng 4.2021 và vận hành toàn tuyến vào năm 2022. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, tàu sẽ có khả năng chuyên chở 850 - 950 hành khách/đoàn tàu.
Ông Julien Barijou, Giám đốc kỹ thuật liên danh nhà thầu ALSTOM-COLAS RAIL-THALES, cho biết quãng đường từ Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5 km, khoảng cách giữa 2 ga là 1 km, thời gian chạy tàu từ ga số 1 đến ga số 12 dự kiến là 19,26 phút/chiều đi và chiều ngược lại từ ga Hà Nội đến Depot Nhổn dự kiến là 19 phút/chiều về, tốc độ bình quân khoảng 35 - 37 km/giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.