Đường sá TP.HCM rậm rịch đông đúc

07/04/2020 16:54 GMT+7

Giữa trưa nắng ngày 7.4, một số tuyến đường tại TP.HCM xuất hiện khá đông phương tiện lưu thông, khác hẳn với hình ảnh vắng hoe những ngày đầu thực hiện cách ly xã hội .

Vẫn còn hơn 1 tuần nữa mới hết thời gian cách ly toàn xã hội để chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, dù tất cả hàng quán, dịch vụ vui chơi đều đóng cửa, các doanh nghiệp vẫn chưa hoạt động bình thường trở lại, nhưng lượng phương tiện đổ ra đường tại TP.HCM đã dần đông đúc hơn.

Khá đông phương tiện di chuyển trên đường Phạm Ngũ Lão phía gần chân cầu Ông Lãnh. Tất nhiên so với "ngày thường" vẫn là quá ít, nhưng so với những ngày đầu cách ly xã hội, thì số lượng người ra đường đã nhiều hơn

Kể từ sau khi Thủ tướng ban hành Chỉ thị 16 yêu cầu cách ly toàn xã hội để chống dịch Covid-19, đường Tôn Đức Thắng (quận 1) hiếm khi ghi nhận lượng phương tiện đông như thế này.  Vào khung giờ cao điểm, số lượng xe di chuyển còn đông hơn.

Khá nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng

Hai dòng xe giao nhau cũng đông đúc, ai cũng hối hả dưới cái nắng chói chang những ngày đầu tháng 4

Chạy dọc tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, đường phố khá tấp nập

Đường Võ Thị Sáu tuy không ùn ứ nhưng vẫn nhộn nhịp xe máy, ô tô

Nhiều phương tiện di chuyển trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), đoạn giao Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Không chỉ các tuyến đường nội đô, đường Nguyễn Văn Trỗi hướng ra sân bay Tân Sơn Nhất cũng không vắng tưởng tượng, khi các đường bay đã cắt giảm tới mức tối đa, chỉ còn duy trì 3 - 4 chuyến bay/ngày

Đặc biệt, tại khu vực giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, rất đông phương tiện di chuyển

Đây chủ yếu là phương tiện cá nhân bởi TP.HCM đã dừng mọi hoạt động giao thông công cộng, bao gồm cả xe khách, xe buýt, xe du lịch, taxi, xe công nghệ... từ 1.4 cho tới hết 15.4

Sau gần 1 tuần thực hiện nghiêm túc việc cách ly xã hội, người dân hạn chế tối đa ra đường, đường sá TP.HCM đã dần đông đúc hơn so với những ngày trước, đa số người dân đều tuân thủ việc đeo khẩu trang, hàng quán đóng cửa, những dịch vụ thiết yếu được phép phục vụ tuân thủ chỉ bán mang đi, các siêu thị đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào....

Ảnh: H.Mai

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.