Được phép kinh doanh casino trong sân bay

24/11/2015 05:56 GMT+7

Đặc điểm các sân bay quốc tế ở VN là thiếu dịch vụ, nên nếu đặt các máy chơi bạc sẽ thắng lớn vì đáp ứng được nhu cầu giải trí của một bộ phận khách.

Đặc điểm các sân bay quốc tế ở VN là thiếu dịch vụ, nên nếu đặt các máy chơi bạc sẽ thắng lớn vì đáp ứng được nhu cầu giải trí của một bộ phận khách.

Sân bay quốc tế ở VN hiện chỉ có hoạt động mua sắm và ăn uống - Ảnh: Bích ChiêuSân bay quốc tế ở VN hiện chỉ có hoạt động mua sắm và ăn uống - Ảnh: Bích Chiêu
3/5 cảng hàng không lớn của VN có lãi

Ngày 23.11, tại hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu của Tổng công ty cảng hàng không (HK) VN (ACV) dành cho các nhà đầu tư phía nam, đại diện ACV dẫn số liệu năm 2014 cho biết trong 5 cảng HK quốc tế lớn của VN, có 3 cảng HK hoạt động có lãi là Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Cam Ranh; 2 cảng lỗ là Đà Nẵng và Phú Quốc. Trên tổng thể, ACV cho biết vẫn hoạt động có lãi do hạch toán tập trung. Cụ thể trong 3 năm (từ 2012 - 2014), tổng doanh thu đạt 28.114 tỉ đồng, tăng trung bình 14,86%/năm; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 6.342 tỉ đồng, tăng trung bình 29,75%/năm.
M.Khanh
Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương được tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho khách xuất cảnh, quá cảnh tại khu vực cách ly ga đi sân bay quốc tế của Tổng công ty cảng hàng không VN.
Thực tế, nhiều sân bay quốc tế nổi tiếng trên thế giới từ lâu đã mở sòng bạc bên trong khu vực cách ly để du khách tiêu khiển trong lúc chờ máy bay. Chẳng hạn sân bay McCarran tại Las Vegas, nằm trong nhóm 10 sân bay đông khách nhất ở Mỹ, khoảng 40 triệu lượt khách/năm, được mô tả không khác gì một sòng bài khi trang bị hơn 1.300 máy đánh bạc ở bên trong, doanh thu từ hoạt động này ở sân bay McCarran năm 2014 vào khoảng 25,6 triệu USD. Du khách đến sân bay lớn hàng đầu châu Âu là Frankfurt cũng có thể đánh bạc nếu có thời gian rảnh, nhưng không nhiều máy như ở sân bay McCarran hoặc Schiphol ở thủ đô Amsterdam (Hà Lan).
Ông Nguyễn Tuấn Quyền, chuyên gia du lịch, ủng hộ việc đa dạng các hình thức vui chơi giải trí bên trong các sân bay quốc tế ở VN. “Đặt máy giật xèng là phù hợp, vì sở thích của du khách rất khác nhau. Có người muốn dạo quanh các cửa hàng để mua sắm, có khách thích ngồi uống cà phê, nhưng cũng có khách muốn thử vận may từ các máy đánh bạc. Du khách thường có thói quen tiêu xài đến đồng tiền cuối cùng khi rời một đất nước nào đó. Ngay bản thân tôi cũng vậy, khi đến sân bay sẽ mua sắm hết số tiền còn lại ở trong túi. Với thời gian trung bình chờ máy bay ở sân bay quốc tế khoảng 1 - 2 giờ, du khách rất cần giải trí”.
Cùng quan điểm, ông Trần Xuân Hùng, Giám đốc Công ty du lịch Viking, cho rằng: “Đặc điểm các sân bay quốc tế ở VN là thiếu dịch vụ, nên nếu đặt các máy chơi bạc sẽ thắng lớn vì đáp ứng được nhu cầu giải trí của một bộ phận khách. Việc kiểm soát khu vực trò chơi có thưởng ở trong sân bay dễ dàng hơn ở ngoài, do đã sàng lọc đối tượng qua khâu kiểm soát an ninh và xuất cảnh”. Theo ông, người VN cũng nên được cho phép vào chơi ở khu vực máy đánh bạc trong sân bay.
Ông Tào Văn Nghệ, Chủ tịch Hội Khách sạn TP.HCM, cho rằng: “Đặt các máy giật xèng trong sân bay không ảnh hưởng đến ai và hoàn toàn nên làm. Không phải người nào cũng vào được bên trong sân bay, nên khách sau khi làm hết thủ tục nếu rảnh thì chơi”.
“Khi vào khu vực trò chơi có thưởng, khách phải xuất trình thẻ lên máy bay, vé máy bay để nhân viên nắm được giờ bay của khách và nhắc nhở. Ngoài ra, việc xuất trình một số giấy tờ cần thiết khác như hộ chiếu, chứng minh nhân dân để kiểm soát đối tượng khách dưới 18 tuổi vào chơi bài”, ông Quyền góp ý thêm về cách tổ chức sao cho thuận lợi cho hành khách.
Ông Nghệ nhấn mạnh, tổ chức trò chơi điện tử trúng thưởng trong sân bay không chỉ đa dạng dịch vụ, khách có nhiều lựa chọn giải trí hơn mà còn mang lại nguồn thu. Du lịch VN từ nhiều năm qua bị đánh giá là không nhạy bén trong việc “móc túi” du khách, nên có sản phẩm để khách tiêu tiền, giải trí trong sân bay cũng là một phương án.
Nguồn thu rất lớn
Nguồn thu từ trò chơi trúng thưởng là rất lớn, khi mới đây, Viện Nghiên cứu phát triển bền vững vùng (thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội VN) công bố nghiên cứu ngành vui chơi có thưởng ở VN cho biết: Chỉ 8 sòng bài ở VN nhưng có doanh thu 1.379 tỉ đồng, nộp ngân sách 336 tỉ đồng vào năm ngoái; xổ số kiến thiết cả nước năm 2014 đạt doanh thu 64.000 tỉ đồng, nộp ngân sách 20.000 tỉ đồng.
Hiện ở VN có các loại hình vui chơi có thưởng hợp pháp gồm xổ số, trò chơi điện tử có thưởng, sòng bài và đặt cược. Riêng sòng bài và trò chơi điện tử có thưởng chỉ người nước ngoài mới được chơi. Bên cạnh đó, vì không cho phép người Việt vào các sòng bài và cấm các trò chơi có thưởng khác nên mỗi ngày có khoảng 200 lượt người xuất cảnh sang Campuchia qua cửa khẩu ở Tây Ninh để vào sòng bài, dịp cuối tuần lên tới 700 - 800 lượt người. Nghiên cứu trên còn cho biết, doanh thu sòng bài của Campuchia khoảng 250 triệu USD hằng năm và đa số người chơi là VN. Rõ ràng, một lượng ngoại tệ rất lớn hằng ngày đã chảy ra nước ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.