Dừng thẩm định hợp đồng của 29 công ty môi giới Đài Loan

22/04/2014 02:22 GMT+7

Ngày 21.4, Bộ LĐ-TB-XH tiếp tục dừng có thời hạn thẩm định hợp đồng của 29 công ty môi giới Đài Loan từ 45 - 60 ngày và yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu lao động tạm thời không hợp tác đưa lao động VN sang làm việc tại Đài Loan với các công ty này.

Lý do chính để dừng làm việc với 29 công ty môi giới Đài Loan là phí môi giới cao và không thực hiện cam kết giảm phí. Đây tiếp tục là biện pháp mạnh để kéo phí trước khi đi của người lao động xuống mức 4.000 USD/người.

Mức phí môi giới cách đây khoảng 4 năm mỗi người lao động phải trả để sang Đài Loan làm việc trong nhà máy khoảng 800 - 1.000 USD/người; tới nay đã tăng lên khoảng 2.500 - 3.500 USD/người. Tổng chi phí trước khi đi của lao động sang Đài Loan cách đây 4 năm khoảng 2.500 USD/người thì tới nay đã tăng lên khoảng 5.000 - 6.500 USD/người. Mức phí này sẽ tiếp tục tăng nếu như Bộ LĐ-TB-XH để mặc các doanh nghiệp xuất khẩu lao động cạnh tranh lẫn nhau để có được hợp đồng cung ứng bằng việc nâng phí môi giới trả cho các nhà môi giới.

An Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.