Dừng cưỡng chế, bàn giao tòa nhà 8B Lê Trực cho chủ đầu tư hoàn thiện

Lê Quân
Lê Quân
14/12/2020 17:06 GMT+7

UBND Q.Ba Đình (TP.Hà Nội) đã bàn giao tòa nhà 8B Lê Trực cho Công ty CP May Lê Trực hoàn thiện để bàn giao nhà cho khách hàng, sau 5 năm đình chỉ để cưỡng chế.

Đại diện UBND Q.Ba Đình xác nhận, đã bàn giao tòa nhà 8B Lê Trực ở P.Điện Biên cho chủ đầu tư vào ngày 9.12 để Công ty CP May Lê Trực tiếp tục hoàn thiện tòa nhà, bàn giao cho khách hàng đưa vào sử dụng.
Hiện trạng công trình khi UBND Q.Ba Đình bàn giao là còn 17 tầng và tum thang, chiều cao đến mái tầng 17 là 58,5 m; so với giấy phép xây dựng Sở Xây dựng Hà Nội cấp năm 2014 là vượt 5,5 m2; diện tích sàn tăng lên hơn 2.800 m2.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Văn Hùng, Tổng giám đốc Công ty CP May Lê Trực, cho biết từ ngày 10.12, toàn bộ bảo vệ của cơ quan Nhà nước tại công trình đã rút hết. Đồng thời, vận thang, cẩu tháp phục vụ cưỡng chế cũng đã tháo dỡ chuyển đi.
Ngay sau đó, chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực đã chuẩn bị các phương tiện máy móc, nhân lực, vật lực để triển khai thi công hoàn thiện. “Chúng tôi cố gắng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện phần căn hộ, cảnh quan trước, hy vọng kịp để bàn giao cho khách hàng trước tết âm lịch, còn phần văn phòng sẽ triển khai sau”, ông Hùng cho biết.
Cũng theo ông Hùng, cùng với việc bàn giao lại công trình 8B Lê Trực bị đình chỉ 5 năm qua, UBND TP.Hà Nội cũng đã chỉ đạo các sở, ngành nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục cần thiết như: điều chỉnh giấy phép xây dựng, tính toán lại tiền sử dụng đất… để đáp ứng đủ điều kiện cấp sổ đỏ cho các chủ sở hữu tại 8B Lê Trực.
Trước đó, tháng 9.2015, UBND TP.Hà Nội thanh tra dự án 8B Lê Trực sau khi Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý quy hoạch kiến trúc, đầu tư xây dựng dự án. Kết luận thanh tra của TP.Hà Nội công bố vào tháng 10.2015 thể hiện tòa nhà 8B Lê Trực có nhiều sai phạm về chiều cao, khoảng lùi giật cấp, tăng hàng nghìn mét vuông diện tích sàn…
Do chủ đầu tư chậm khắc phục sai phạm, đầu tháng 11.2015, chính quyền đã cưỡng chế phá dỡ phần vi phạm. Giai đoạn 1 từ tháng 11.2015 và hoàn thành sau khoảng 1 năm với việc tháo dỡ phần tum thang và tầng 19. Giai đoạn hai, từ tháng 5.2020, tháo dỡ toàn bộ phần tường xây, vách ngăn, cửa, thiết bị tầng; hoàn thành khối lượng cắt sàn tầng 18. Đến ngày 7.11, UBND TP.Hà Nội thông báo đã hoàn thành việc xử lý vi phạm tại số 8B Lê Trực.
Theo báo cáo do ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ký giải trình với Thủ tướng về kết quả xử lý, khắc phục vi phạm trật tự xây dựng công trình 8B Lê Trực, có nhiều cán bộ đã bị xử lý kỷ luật. Phần sai phạm của công trình này bị tháo dỡ toàn bộ phần tường xây, vách ngăn, cửa, thiết bị tầng; hoàn thành khối lượng cắt sàn tầng 18 với diện tích 1.268 m2; cắt xong 256,35 m dài dầm, cắt xong 14/14 cột (đạt 100% số lượng cột, tương đương với 46,2 m dài cột).
Toàn bộ tấm sàn cột, dầm sau khi cắt đã được hạ xuống, xếp gọn dưới chân công trình và hoàn trả mặt bằng đường Trần Phú để phục vụ giao thông.
Theo UBND TP.Hà Nội, về công trình 8B Lê Trực, thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy, trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng, UBND Q.Ba Đình cho phép giữ lại kết cấu cột, dầm, kết cấu lõi thang và dầm treo tầng 18; dầm, cột, vách tường xây lồng ô cầu thang bộ. Lý do là tiếp tục phá dỡ có thể ảnh hưởng đến kết cấu, đảm bảo an toàn cho tòa nhà. Các hạng mục này được hoàn thiện thành giàn hoa, bồn cây, không sử dụng cho mục đích khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.