Đưa cầu đúc hẫng lớn nhất Việt Nam vào hoạt động

Cầu Cửa Đại bắc qua sông Thu Bồn (Quảng Nam) giữ kỷ lục Việt Nam về bề rộng nhịp đúc hẫng đã được khánh thành và đưa vào hoạt động sáng nay 27.3.

Cắt băng khánh thành cầu Cửa Đại và tuyến đường ven biển
Sáng nay 27.3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức khánh thành 2 công trình lớn ở khu vực ven biển, trong đó cầu Cửa Đại bắc qua sông Thu Bồn giữ kỷ lục về bề rộng nhịp đúc hẫng lớn nhất Việt Nam hiện nay với khẩu độ 150 m. Dịp này, công trình đường ven biển nối huyện Duy Xuyên đến TP.Tam Kỳ cũng chính thức thông tuyến.
Dự án cầu Cửa Đại có tổng chiều dài toàn tuyến 18,3 km gồm cả đường dẫn, trong đó riêng phần cầu dài 1.481 m (nối xã Cẩm Thanh, TP.Hội An phía bờ bắc và xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên phía bờ nam).
Dự án do Ban quản lý khu kinh tể mở Chu Lai làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 8.2009 với tổng kinh phí 3.450 tỉ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 50%, kinh phí còn lại do địa phương khai thác từ quỹ đất và huy động các nguồn hợp pháp khác.
Riêng tuyến đường ven biển, nối huyện Duy Xuyên đến TP.Tam Kỳ, dài 24,5 km, điểm tiếp giáp với đường dẫn cầu Cửa Đại, có kinh phí 1.440 tỉ đồng.
Cả 2 công trình khánh thành sáng nay đều là dự án thành phần của Dự án tổng thể sắp xếp dân cư phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai vùng ven biển Quảng Nam.
Công trình cầu Cửa Đại giữ kỷ lục Việt Nam về độ rộng nhịp đúc hẫng
Ngoài kỷ lục về bề rộng nhịp đúc hẫng, cầu Cửa Đại còn giữ thêm kỷ lục sử dụng lực lượng nhân công lớn nhất tại địa phương (hơn 60.000 ngày công), theo ông Đỗ Xuân Diện - Trưởng ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai.
Phát biểu tại lễ khánh thành sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng tỉnh Quảng Nam đã hoàn tất công trình cầu, đường ven biển rất quan trọng này.
Các công trình có giá trị mắt xích quan trọng trên tuyến đường bộ ven biển quốc gia này cũng được kỳ vọng vừa kết nối lưu thông, khai phá tiềm năng du lịch, phát triển kinh tế biển, liên kết với các tỉnh thành khu vực duyên hải miền Trung và thu hút mạnh mẽ đầu tư.
“Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông và kinh tế, dự án này còn giống như một con đê ven biển, vừa góp phần phòng chống lụt bão vừa hỗ trợ an ninh quốc phòng”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận xét.
Rất đông người dân địa phương dự lễ khánh thành
Với 2 công trình này, khoảng cách giữa Quảng Nam và Đà Nẵng được “rút ngắn” khoảng 9 km so với tuyến Quốc lộ 1A hiện hữu, đồng thời giảm tải cho tuyến quốc lộ này.
Hai dự án cầu và đường ven biển cũng tạo cơ hội lớn để khai thác hiệu quả vùng ven biển nam Hội An và khu vực rộng 20.000 ha đất ven biển ở phía nam của tỉnh.
Có 12 tập thể, 43 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen do có thành tích trong quá trình quản lý, thi công dự án.
Dịp này, UBND tỉnh Quảng Nam và Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam PVN cũng ký kết hợp tác toàn diện xúc tiến các dự án đầu tư chiến lược.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.