Dự trữ 600 tỉ đồng hàng hóa bình ổn Tết

29/11/2012 12:52 GMT+7

(TNO) Ngày 29.11, theo Sở Công thương TP.Đà Nẵng, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã dự trữ lượng hàng hóa bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Quý Tỵ với tổng giá trị 600 tỉ đồng.

(TNO) Ngày 29.11, theo Sở Công thương TP.Đà Nẵng, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã dự trữ lượng hàng hóa bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Quý Tỵ với tổng giá trị 600 tỉ đồng.

Trong số đó có 11 doanh nghiệp dự trữ các mặt hàng như thực phẩm, thịt gia súc, gia cầm, bánh kẹo, bia, nước ngọt, rau quả… với tổng trị giá hơn 300 tỉ đồng.

Cả tám chợ lớn trên địa bàn TP.Đà Nẵng cũng dự trữ khoảng 100 tỉ đồng mặt hàng Tết. Công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng cũng chuẩn bị sẵn 180 tấn gạo, nếp. Số gạo, nếp dự trữ trong các chợ ước khoảng 2.000 tấn.

 Đà Nẵng: 600 tỷ đồng dự trữ hàng hóa, bình ổn thị trường Tết nguyên đán
Các tiểu thương ở các chợ cũng dự trữ khoảng 100 tỉ đồng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán

Các siêu thị trên địa bàn TP.Đà Nẵng cũng công bố mức dự trữ hàng hóa Tết ở mức vài chục tỉ đồng để chuẩn bị sẵn sàng cho mục tiêu bình ổn giá.

Trong dịp trước và sau Tết, lực lượng Quản lý thị trường TP.Đà Nẵng tăng cường lực lượng, quản lý chặt chẽ không để hàng hóa kém chất lượng xâm nhập vào thị trường, cũng như tình trạng sốt giá, nâng giá các mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết của các cơ sở kinh doanh.

Đồng thời, Chi cục Quản lý thị trường thành phố cũng khẳng định, sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Tin, ảnh: Diệu Hiền

>> Chuẩn bị bán thịt heo bình ổn giá
>> Cho vay trên 67 tỉ đồng để bình ổn giá
>> Từ 11.10, Jetstar Pacific bán vé máy bay tết Nguyên đán 2013
>> Đăng ký tài khoản mua vé tàu tết qua mạng
>> Chi trả lương, phụ cấp cho mọi đối tượng đón Tết
>> Cần Thơ: Gần 2.500 tỉ đồng chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết
>> Từ 1.12, bắt đầu bán vé tàu Tết Quý Tỵ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.