Dư nợ Chính phủ ở mức 1,8 triệu tỉ đồng

06/07/2016 06:33 GMT+7

Bản tin nợ công số 4 được Bộ Tài chính vừa công bố cho thấy, dư nợ Chính phủ đã tăng từ gần 890.000 tỉ đồng lên hơn 1,8 triệu tỉ đồng trong khoảng thời gian từ năm 2010 - 2014.

Theo đó, tổng số tiền trả nợ trong năm 2014 cũng tăng gần 3 lần so với năm 2010, ở mức hơn 260.000 tỉ đồng so với 87.000 tỉ đồng. Nếu như năm 2010 nợ nước ngoài chiếm gần 60% tổng số nợ thì đến năm 2014 nợ trong nước chiếm hơn 55,6%.
Các khoản vay và trả nợ được Chính phủ bảo lãnh cũng tăng gấp đôi, từ 226.000 tỉ đồng lên hơn 422.000 tỉ đồng. Số tiền trả nợ năm 2014 là hơn 73.700 tỉ đồng, gấp đôi mức 34.000 tỉ đồng của năm 2010. Cũng theo bản tin, nợ công so với GDP tăng từ mức 56,3% năm 2010 đến 2014 lên mức 58%. Nợ nước ngoài so với GDP từ 42,2% giảm xuống mức 38,3%. Dư nợ Chính phủ so với GDP từ 44,6% tăng lên 46,4%. Tổng dư nợ Chính phủ so với thu ngân sách bằng 211,5%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.