Du lịch Việt thu được bao nhiêu từ du khách trong 8 tháng?

01/09/2019 15:46 GMT+7

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thống kê từ Tổng cục Du lịch cho biết trong tháng 8, Việt Nam đã đón hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với tháng 7 và tăng 14,3% so với cùng kỳ 2018.
Tính tổng 8 tháng, ngành du lịch đã đón khoảng 11,3 triệu lượt, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không vẫn chiếm đa số với gần 8,8 triệu lượt, khách đến bằng đường bộ đạt 2,2 triệu lượt và bằng đường biển là 171.000 lượt.
Dẫn đầu top thị trường khách hàng đầu của Việt Nam trong 8 tháng vẫn là Trung Quốc với 3,3 triệu lượt. Kế tiếp là Hàn Quốc 2,8 triệu lượt, Nhật Bản 620.000 lượt , Đài Loan 596.000 lượt và khách đến từ Mỹ đạt 520.000 lượt.
So với cùng kỳ năm ngoái, hầu hết các thị trường khách đều tăng. Trong đó, khách từ thị trường châu Á vẫn chiếm tỷ trọng cao và tăng trưởng tốt nhất: Thái Lan (+46,3%); Đài Loan (+27,1%); Hàn Quốc (+22,5%); Indonesia (+19,7%); Philippines (+18,2%); Malaysia (+14,6%); Nhật (+13,7%); Tây Ban Nha (+9,4%); Ý (+8,9%) và Na Uy (+7,1%).
Thị trường khách nội địa trong 8 tháng qua ước đạt 59,7 triệu lượt, trong đó có 30,6 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 442.200 tỉ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.